• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hưng Nguyên Xe con nát đầu vì lao thẳng vào xe giường nằm

HMO

Administrator
Staff member
Khoảng 12g45 trưa 18-7, tại ngã tư giao nhau giữa đường QL46 và đường tránh TP Vinh (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, một chiếc ôtô con 4 chỗ ngồi đã lao thẳng vào hông xe khách giường nằm khiến 2 người bị thương nặng.

Chiếc ôtô con 4 chỗ ngồi nát bét phần đầu sau vụ tai nạn - Ảnh: Cảnh Phúc
Thông tin ban đầu, thời gian trên ông Nguyễn Đình Hùng (52 tuổi, ngụ tại phường Thu Thủy, TX Cửa Lò) điều khiển chiếc ôtô con 4 chỗ ngồi mang BKS 37S-0022 lưu thông trên QL46 hướng huyện Nam Đàn - TP Vinh.


Khi đi đến đoạn ngã tư giao nhau với tuyến đường tránh TP Vinh thì bất ngờ đâm thẳng vào bên hông xe khách giường nằm mang BKS 47B-010.20 chạy tuyến Bắc Giang - Đắk lắk do anh Đinh Xuân Mạnh (34 tuổi, ngụ tại Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.


Cú đâm cực mạnh khiến chiếc ôtô con 4 chỗ ngồi bật trở lại, quay ngang 180 độ. Chiếc xe khách giường nằm tiếp tục chạy thêm khoảng 100m nữa mới dừng lại.


Vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên ôtô con là bà Nguyễn Thị Hà (52 tuổi, vợ ông Hùng) và ông Nguyễn Đình Yên (anh trai bà Hà) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. May mắn túi khí trên xe bung ra nên ông Hùng - lái xe con chỉ bị thương nhẹ.


Phần hông xe khách bị biến dạng do chiếc ô tô con lao thẳng vào - Ảnh: Cảnh Phúc


Tại hiện trường, phần đầu chiếc ôtô con bị biến dạng, nát bét hoàn toàn. Nhiều vệt dầu chảy lênh láng, các mảnh vỡ cũng nằm vương vãi trên mặt đường. Phần hông bên phải chiếc xe khách giường nằm cũng bị bóp méo.


Toàn bộ hơn 30 hành khách trên xe giường nằm không ai bị thương nhưng được một phen hoảng loạn. Ông Đào Văn Công (41 tuổi, quê Bắc Giang, hiện đang làm việc tại Đắc lắk) kể lại, ông đang cùng con gái tên Đào Nguyễn Trang Thơ (12 tuổi) nằm ở phía tầng 2, hàng ghế thứ 3 từ trên xuống giật mình bởi cú va chạm mạnh. Khi bình tâm trở lại mọi người trên xe nhốn nháo khi nhìn thấy chiếc xe 4 chỗ ngồi đâm ngang xe khách, bị biến dạng phần đầu.


Trung tá Hồ Hùng Cường - Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. “Đây là “điểm đen” về tai nạn giao thông khi hai tuyến đường mới được mở rộng, nâng cấp nhưng chưa được lắp biển cảnh báo, đèn tín hiệu giao thông”, trung tá Cường nói.


Cũng theo phản ánh của người dân xã Hưng Tây, từ khi hai con đường được đưa vào sử dụng thì họ phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người tại ngã tư “tử thần” này.


Đến 14g30 cùng ngày, xe cứu hộ giao thông đang đưa chiếc ôtô con ra khỏi hiện trường, tránh ùn tắc giao thông. Các hành khách trên xe khách giường nằm được chuyển sang chiếc xe khác để tiếp tục hành trình.

Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top