Sáng 11.7, tại phiên xử sơ thẩm lưu động ở huyện Tây Sơn, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Thịnh (21 tuổi, quê Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu) mức án tử hình về tội “cướp của”, “giết người”. Thịnh là đối tượng cầm đầu băng cướp gây ra nhiều vụ án khét tiếng trên QL19- đoạn qua huyện Tây Sơn hồi cuối năm ngoái.
Trước đó- tháng 4.2012, y từng bị Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội “cướp giật tài sản”, “cố ý gây thương tích”. Trốn xuống Bình Định, y tìm lên huyện vùng cao Vĩnh Thạnh, giao du với Nguyễn Công Thạnh (1992), Đinh Văn Dũ (1994), Nguyễn Cao Duy (1995), Huỳnh Văn Lập (1991) và Nguyễn Ngọc Vương (1992); lập băng nhóm, thực hiện hàng loạt hành vi tội ác trên tuyến quốc lộ nối Bình Định với Gia Lai.
Từ ngày 26 đến 28.10.2012, bọn chúng liên tiếp gây ra 6 vụ đâm chém, cướp bóc tài sản, chiếm đoạt của người đi đường 5 điện thoại di động, gần 4 triệu đồng tiền mặt và 1 nhẫn vàng trị giá 5 triệu đồng. Trong các lần gây án, Thịnh luôn là kẻ cầm đầu, kích động, hô hào kẻ khác làm theo mình và trực tiếp đâm 3 nạn nhân, làm chết anh Phan Văn Hữu (41 tuổi, ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) và làm một nạn nhân khác tổn hại đến 50% sức khỏe.
Tại phiên tòa, những đồng phạm còn lại trong băng cướp cũng phải nhận lãnh những hình phạt nghiêm khắc: Nguyễn Công Thạnh 28 năm 6 tháng tù; Đinh Văn Dũ 17 năm 9 tháng tù; Nguyễn Cao Duy 17 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Lập và Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992) cùng mức án 23 năm tù.

Hoàng Ngọc Thịnh (đứng giữa) và đồng phạm.
Trước đó- tháng 4.2012, y từng bị Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội “cướp giật tài sản”, “cố ý gây thương tích”. Trốn xuống Bình Định, y tìm lên huyện vùng cao Vĩnh Thạnh, giao du với Nguyễn Công Thạnh (1992), Đinh Văn Dũ (1994), Nguyễn Cao Duy (1995), Huỳnh Văn Lập (1991) và Nguyễn Ngọc Vương (1992); lập băng nhóm, thực hiện hàng loạt hành vi tội ác trên tuyến quốc lộ nối Bình Định với Gia Lai.
Từ ngày 26 đến 28.10.2012, bọn chúng liên tiếp gây ra 6 vụ đâm chém, cướp bóc tài sản, chiếm đoạt của người đi đường 5 điện thoại di động, gần 4 triệu đồng tiền mặt và 1 nhẫn vàng trị giá 5 triệu đồng. Trong các lần gây án, Thịnh luôn là kẻ cầm đầu, kích động, hô hào kẻ khác làm theo mình và trực tiếp đâm 3 nạn nhân, làm chết anh Phan Văn Hữu (41 tuổi, ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) và làm một nạn nhân khác tổn hại đến 50% sức khỏe.
Tại phiên tòa, những đồng phạm còn lại trong băng cướp cũng phải nhận lãnh những hình phạt nghiêm khắc: Nguyễn Công Thạnh 28 năm 6 tháng tù; Đinh Văn Dũ 17 năm 9 tháng tù; Nguyễn Cao Duy 17 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Lập và Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992) cùng mức án 23 năm tù.
HMO nguồn Lao Động