• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

3.630 học sinh phổ thông tìm ngã rẽ khác

HMO

Administrator
Staff member
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, trong dịp hè năm 2012, toàn tỉnh có 1.692 học sinh bỏ học. Đây là số em, đáng lẽ sẽ đến trường nhập học vào đầu năm học 2012 - 2013, nhưng các em đã không đến, không tính số em chuyển sang học nghề.
Học nghề - Sự lựa chọn của không ít học sinh phổ thông
Số học sinh chuyển sang học nghề, bao gồm: Tiểu học 21 em; THCS 1.116 em; THPT 555 em. Trong năm học 2012-2013 (tính từ sau ngày khai giảng cho đến ngày 31/5/2013), có 1.938 học sinh bỏ học (Tiểu học31 em, THCS 964 em; THPT 943 em).
Tổng cộng, năm học vừa qua, Nghệ An có 3.630 học sinh phổ thông bỏ học, tìm ngã rẽ khác phù hợp với điều kiện gia đình và học lực bản thân. Được biết, nguyên nhân học sinh phổ thông bỏ học do học lực yếu kém, không muốn theo học chiếm khoảng 40%, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn chiếm khoảng 35%.
Năm học trước, toàn tỉnh có 4.055 học sinh phổ thông bỏ học (1.870 em bỏ học trong hè và 2.185 em bỏ học trong năm học). Như vậy, số học sinh phổ thông bỏ học năm nay so với năm trước giảm được 425 em.
Theo báo cáo từ cơ sở, có được kết quả này là do các trường đã cố gắng phối hợp giữa nhà trường và địa phương nơi trường đóng, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả những học sinh có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
HMO nguồn GDTĐ.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top