• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai 10 con bò bốc hơi... cuộc truy tìm thời gian nhanh gọn

HMO

Administrator
Staff member
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá Chuyên án “Trộm trâu bò” trị giá 300 triệu đồng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Tinh thần kiên quyết đấu tranh chống các loại tội phạm đang được nhân dân hết lời khen ngợi.

Từ những vụ mất gia súc
Ngày 14/4, tin 10 con bò của 4 hộ dân xóm 5, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đột ngột mất tích làm chấn động dư luận, gây hoang mang trong nhân dân. Toàn bộ bà con làng trên xóm dưới cùng nhau tìm nát các khu rừng nhưng không thấy. Đau xót nhất là bà Nguyễn Thị Ninh mất 5 con bò và bê trị giá 90 triệu đồng. Đây là toàn bộ gia tài bà và con cháu chung nhau mua bò sinh sản từ nguồn vốn xã ưu tiên cho hộ nghèo vay chăn nuôi. Chị Văn Thị Tam mất 2 mẹ con bò trị giá 30 triệu đồng, hoàn cảnh còn bi đát hơn. Nhà quá nghèo, chị được Chi hội Phụ nữ cho vay từ quỹ tình thương mua bò, nay đẻ được bê mừng chưa kịp thì đã mất. Ông Nguyễn Đình Sơn mất con bò đực thường dùng để lên rừng kéo củi, xuống khe chở cát nuôi sống cả nhà. Ông Văn Đức Khánh mất 2 mẹ con bò trị giá 30 triệu đồng, là tài sản lớn nhất trong nhà. Không khí hoang mang bao trùm lên cả làng. Mọi người đua nhau mua xích, khóa về gia cố lại chuồng, trẻ nhỏ bị buộc bỏ học để đi canh trâu bò.

Khi từ làng trên đến xóm dưới buồn bã vì mất của thì họ nhận được thông báo: “Công an thị xã Hoàng Mai tóm gọn nhóm trộm 3 đối tượng, thu giữ 10 con bò”. Tất cả đều bất ngờ và hết sức vui mừng, cùng nhau đến trụ sở UBND xã Quỳnh Trang. Tại đây, họ còn được Công an thông tin: Trong khu vực từng xảy ra nhiều vụ mất gia súc mà điển hình là: Ngày 27/10/2013, nhà anh Nguyễn Kim Hồ ở xóm 10 (Quỳnh Trang) mất 2 con bò đực trị giá 48 triệu đồng. Ngày 27/11/2013, nhà ông Nguyễn Xuân Hồ ở xóm 10 (Quỳnh Trang) mất 5 con bò, me trị giá 50 triệu đồng. Ngày 14/1/2014, ông Nguyễn Hữu Trị ở xóm 8 (Quỳnh Vinh) mất 3 con bò trị giá 72 triệu đồng. Ngày 14/2/2014, ông Đậu Minh Huỳnh ở xóm 1 (Quỳnh Trang) mất 8 con dê trị giá 28 triệu đồng...

3 đối tượng chuyên trộm bò bị bắt giữ
Đến Chuyên án 414B
Thì ra trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) giáp ranh với xã Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), Công an thị xã nắm bắt được thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ mất trộm trâu, bò, dê do nhân dân chăn thả trên rừng nhưng không ai báo Công an vì nghĩ gia súc đi lạc. Thậm chí, nhiều người khi tìm thấy vật nuôi bị người khác giữ liền đưa tiền đến chuộc. Đây là vùng giáp ranh giữa thị xã Hoàng Mai với các huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn (Nghệ An), địa bàn rộng, rừng núi hoang vu, dân cư thưa thớt, rất khó khăn trong công tác phối hợp điều tra.

Trước tình hình đó, với quyết tâm đấu tranh, triệt phá, ngăn chặn các ổ nhóm trộm gia súc để nhân dân yên tâm chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Trưởng Công an thị xã đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 414B “Đấu tranh tội phạm trộm trâu, bò trên địa bàn thị xã Hoàng Mai”, do Đại tá Trần Ngọc Sơn - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, Đội trưởng Nguyễn Thành Nhân làm Phó ban, huy động 7 cán bộ dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội CSĐTTP về TTXH tham gia.

Ban Chuyên án bám sát địa bàn, đến tận từng gia đình thu thập tài liệu, nắm bắt các quy luật, thủ đoạn trộm cắp, tiêu thụ, khoanh vùng khu vực, rà soát đối tượng. Sau khi làm phép loại trừ, Ban Chuyên án tập trung vào 3 đối tượng Lê Đình Hiển (SN 1963) ở xóm 10, xã Quỳnh Trang; Lê Đăng Hải (SN 1962) ở khối 9, phường Quỳnh Thiện và Đậu Minh Cẩn (SN 1962) ở xóm 2 (Quỳnh Trang) từng có “chiến tích” trong sổ đen. Hải có 6 năm tù về tội “Trộm trâu bò”. Cẩn thì cả 4 con đều có tiền án “Trộm tài sản”, hiện con út Đậu Minh Nam đang thụ án trong tù. Ban Chuyên án chia thành hai tổ. Tổ một gồm các đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Văn Thành, Trần Văn Thương, Nguyễn Văn Thịnh theo dõi đối tượng Hải, Hiển. Kiên trì theo dõi, đến 0h ngày 14/4, họ phát hiện Hải và Hiển ra khỏi nhà gặp nhau cùng đi sang khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tân và bắt đầu vào các chuồng lùa bò, bê về tập kết trong hốc Cua Đồng, trên rừng Lồ Ồ, sát hồ Vực Mấu (Quỳnh Tân). 4h15, chúng gom được 10 cặp bò, bê lùa về tập kết tại khu vực rừng trồng của Hiển tại xóm 10 (Quỳnh Trang), cách nhà Hiển khoảng 100m.

Trong lúc đó, Tổ công tác thứ 2 gồm các đồng chí Nguyễn Minh Lễ, Mai Văn Huy, Nguyễn Minh Tâm, Hồ Văn Bắc bí mật giám sát đối tượng Đậu Minh Cẩn. Mãi đến trưa 14/4, Cẩn mới chịu ra khỏi nhà, đến nhà Hiển uống rượu rồi lại về nhà. Nhận định, chúng đến bàn kế hoạch tiêu thụ nên 2 tổ kiên trì chia ra giám sát. 23h, Cẩn lại đến nhà Hiển tụ tập ăn uống. Với thủ đoạn xảo trá, đề phòng tối đa, đến 0h ngày 15/4, Cẩn và Hiển lùa đàn bò đi xuống nhà Cẩn, còn Hải nằm lại nhà Hiển. Hai tổ công tác lại bám theo, chỉ để lại 2 trinh sát giám sát Hải. Hiển và Cẩn dắt 10 con bò, bê gần đến nhà Cẩn mà không thấy bị “bám đuôi” liền lùa tiếp ra đoạn đường vắng cách nhà Hiển 1.000m. Khi một chiếc xe tải bịt kín chạy đến định “bốc hàng” thì 2 tổ công tác như hai gọng kìm khép chặt vòng vây. Hiển, Cẩn đứng chết lặng như trời trồng. Đối tượng lái xe lao vào rừng chạy được hơn 700m thì bị quật ngã. Cùng lúc, Hải “thấy động” lẻn cửa sau nhà Hiển trốn vào rừng nhưng không thoát khỏi sự truy bắt của 2 trinh sát phục sẵn.

Công an TX Hoàng Mai trao trả số bò bị bắt trộm cho nhân dân
Và những điều cảnh báo
Hiện nay, tại địa bàn các xã vùng miền núi, nhân dân chăn nuôi gia súc thường thả rông trên rừng theo bầy đàn, không có người trông coi, thỉnh thoảng mới lên thăm. Nếu nhốt tại nhà thì chuồng không có khóa, thậm chí cột dưới cây to hoặc bên đống rơm rạ. Vùng rừng núi dân cư rất thưa thớt, có nhiều đường tắt, nhiều khu vực vắng nên các đối tượng lợi dụng đêm tối, buổi trưa vắng người bắt trộm trâu bò tập kết tại những địa điểm ít người, cho lên xe đem bán. Một thủ đoạn khác là nhuộm lông, cắt tai, cắt đuôi hoặc nuôi một thời gian lớn lên cho biến dạng rồi tiêu thụ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Thành Nhân nhắn gửi: “Nhân dân khi chăn nuôi trâu, bò trong rừng núi phải có người trông giữ thường xuyên. Khi mất trộm hoặc phát hiện gia súc của mình bị giữ thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân”.
Theo Báo CA Nghệ An.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top