• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quế Phong Xuống cấp nghiêm trọng, công trình trường học hơn 40 tỷ nghi bị bớt xén?

HMO

Administrator
Staff member
Sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 một số hạng mục công trình Trường phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong được đầu tư hơn 40 tỷ vừa đưa vào sử dụng bỗng xuống cấp nghiêm trọng.Người dân nghi ngờ công trình đã bị bớt xén.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày sau hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua, trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) đã phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn, gây ngập lụt hầu hết trên các địa bàn và gây thiệt hại tới nhà cửa, hoa màu,… nhiều công trình thủy lợi, trường học cũng bị hư hỏng.

Đặc biệt, trong đó có một số hạng mục như bờ tường bao, nhà nấu ăn của Trường phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong đã bất ngờ bị sụt lún, gây sụp đổ sau cơn mưa. Người dân địa phương cũng như nhiều giáo viên tại huyện Quế Phong cho biết, sở dĩ những hạng mục này bị nghi làm ăn gian dối, không đúng thiết kế hoặc bớt xén nên mới xảy ra sự cố này.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, hơn 50m bờ tường bao ở cạnh khu vực nhà bán trú học sinh đã bị sụp đổ. Điều đáng nói, bờ tường bao đoạn phía sau nhà bán trú của học sinh cao hơn 1,5m đã bộc lộ rõ nhiều sai phạm như không có kết cấu giằng thép ở giữa tường, hồ trộn xây với đá không ăn khớp với nhau… Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết công trình này bị bớt xén thế nào?.

Cách đó không xa, phía khu vực nhà nấu ăn và công trình bể chứa nước sạch (phục vụ cho học sinh, giáo viên) và một đoạn bờ tường bao dài 50m cũng sụp đổ tương tự. Đặc biệt, khu vực nhà nấu ăn bị sụt lún, ăn sâu vào dưới nền nhà gây sụp đổ gần nửa gian nhà này.

Nằm cạnh căn nhà nấu ăn là công trình bể chứa nước (theo giáo viên ở đây cho biết, bể chứa nước này được đầu tư tầm 2 tỷ đồng) phía sau cũng bị xói lở, rất may công trình này chưa bị sụp đổ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV nếu khu vực này không được gia cố, hoặc đắp đất, xây dựng lại bờ bao thì chỉ cần một cơn mưa lớn nhiều khả năng bể nước này sẽ bị xô đổ là điều có thể xảy ra.

Còn tại căn nhà nấu ăn, bờ tường bao cũng đổ ngổn ngang, sắt thép lòi ra, tôn, xà ngang...nằm chõng chơ. Đáng chú ý, tại móng nhà nấu ăn, một trụ cột chỉ có 2 thanh sắt nhỏ như chiếc đũa.

Như Dân trí đã có bài phản ánh, công trình Trường phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong (Nghệ An) được phê duyệt xây dựng với tổng số vốn là 41 tỷ 215 triệu đồng. Công trình này được xem là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 2015 của UBND huyện Quế Phong.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng, công trình “trọng điểm” này bỗng nhiên dừng lại không thể tiếp tục thi công những hạng mục tiếp theo.

Thì vào tháng 5/2015, UBND huyện Quế Phong đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành, gắn biển cho ngôi trường một cách hoành tráng, khi công trình đã hoàn thành giai đoạn 1. Nhưng sau buổi lễ đó, công trình bỗng bị “lãng quên” mà không thể phát huy tác dụng.

Cũng từ đó, công trình với những hạng mục đã được thi công nằm phơi mưa, phơi nắng mà không được đưa vào sử dụng. Trong khi đó hàng trăm học sinh của trường lại phải đi ở nhờ, học tạm tại những cơ sở khác gặp rất nhiều bất tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên tại công trình này, những hạng mục như nhà 2 tầng với 12 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn… đã được hoàn thành. Trải qua thời gian, những hạng mục này không được đưa vào sử dụng đã mọc rêu, nhiều vị trí xảy ra tình trạng xuống cấp.

Như phần nền gạch ở dãy phòng học 2 tầng khang trang cũng bắt đầu bong tróc. Một số hạng mục khác như hệ thống cửa, bể chứa nước cũng bị xuống cấp, rêu phong, xuống cấp.

Toàn bộ khuôn viên nhà trường trở thành một công trường hỗn độn với những hạng mục chưa được thi công như nhà ký túc xá, khu sinh hoạt chung, đường bê tông trong khuôn viên trường. Hệ thống điện cũng chưa được xây dựng, lắp đặt.

Trong khi đó, hơn 200 học sinh của trường đang phải học nhờ ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quế Phong với cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn. Các em cũng được bố trí ở tạm tại nhà ký túc của trường cấp 3 huyện Quế Phong. Việc phải ở tạm, học nhờ khiến thầy và trò của trường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày và học tập.

Và đến năm học mới 2016-2017, các em học sinh tại đây đã được học trường mới. Tuy nhiên, ảnh hưởng cơn bão số 4 vừa qua, thì một số hạng mục như bờ tường bao, nhà nấu ăn và khu vực bể chứa nước của công trình Trường phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong hơn 40 tỷ này đã bộc lộ những điểm đáng nghi ngờ khi bị sụt lún, gây đổ sập….

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Khu vực nhà nấu ăn bị sụp đổ.


Bờ tường bao sụp đổ sau cơn mưa.

Nhiều tấm tôn nhà nấu ăn văng xuống nằm ngổn ngang.

Công trình nhà nấu ăn sụt lún.

Sụt lún ăn sâu vào khuôn viên của trường.

Bờ tường bao sụp đổ.

Đá, vôi vựa không ăn dính vào nhau.

Khu vực bể chứa nước cũng bị sụt lún.

Một đoạn bờ tường bao lộ rõ không có giằng thép.

Sụt lún ăn sâu vào nhà nấu ăn.







Một tảng bờ tường lớn đổ rập xuống khu vực cánh đồng lúa gần đó.



Hàng rào thép gai hư hỏng.

Người dân nghi ngờ công trình đã bị bớt xén.

Khu vực bờ tường bao gần nhà nấu ăn sụp đổ ngã toàn bộ xuống khu vực làm lúa của người dân.

Một trụ cột của gian nhà nấu ăn chỉ có hai thanh sắt nhỏ.
Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top