• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Tuýt còi doanh nghiệp lén lút, làm liều

HMO

Administrator
Staff member
Hàng chục tòa nhà cao tầng ở TP. Vinh (Nghệ An) vừa bị đình chỉ thi công, trong đó nhiều công trình còn chưa có phép xây dựng.

Nguồn tin từ UBND TP Vinh cho biết, trong số 32 doanh nghiệp có công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trên địa bàn, có 12 doanh nghiệp chưa được cấp phép xây dựng, nhưng vẫn ngang nhiên thi công.

Các công trình phạm luật gồm công ty: CP Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Huy Hùng; CP Đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh; CP Sao Nghệ; TM&DV Tân Đại Minh; CP xây dựng 9.1; Dệt may Hoàng Thị Loan; CP PV Land; CP dịch vụ và kinh doanh Sơn Thủy; TNHH Thảo Quyên; Tân Sơn Trang; CP Tâm Trường Sinh và chi nhánh công ty CP Tập đoàn Mường Thanh.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, do thủ tục cấp phép chậm nên doanh nghiệp làm liều, lén lút xây dựng. Họ vừa nộp hồ sơ xin cấp phép nhưng vẫn thi công.

Ông An khẳng định sẽ cho kiểm tra lại 12 dự án lớn chưa cấp phép xây dựng mà vẫn thi công.

Một số hình ảnh những công trình không phép xây dựng:

Dự án chung cư của công ty CP Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Huy Hùng với diện tính hơn 1.500m2, không có giấy phép xây dựng đã bị đình chỉ thi công. Sau thời gian 60 ngày, chủ đầu tư không xuất trình giấy phép sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.

Dự án của tập đoàn Bảo Sơn thi công 8 tháng, đường Nguyễn Sỹ Sách, đến tầng thứ 10 mới được cấp phép xây dựng nhưng đang bị đình chỉ thi công do chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc bồi thường.

Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc Nguyễn Quang Việt ra quyết định đình chỉ thi công dự án của tập đoàn Bảo Sơn, nhưng công trình này vẫn lén lút thi công

Có 22 hộ dân tại phường Hưng Phúc, TP Vinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quá trình thi công tòa nhà cao tầng của tập đoàn Bảo Sơn.

Một dự án của tập đoàn Bảo Sơn bị đình chỉ thi công nhưng vẫn hoạt động...


Dự án xây dựng của chi nhánh tập đoàn Mường Thanh Cửa Đông xây dựng phần thô đến tầng thứ 27 mới được cấp phép xây dựng. Dù chưa hoàn thành tổng thể nhưng công trình này đã làm lễ khai trương ngày 30/11. Dự án đang bị đình chỉ thi công vì vi phạm trong lĩnh vực sử dụng cần cẩu.


Dự án của chi nhánh công ty CP tập đoàn Mường Thanh, tại đường Phan Bội Châu đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

Tòa nhà cao tầng của công ty CP xây dựng 9.1 vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Công ty CP Sao Nghệ thi công tòa nhà cao tầng tại 28B, Nguyễn Sỹ Sách. phường Hưng Bình chưa có giấy phép xây dựng bị phạt hành chính 40 triệu đồng.


Giữa tháng 11, dự án xây dựng chung cư của công ty TNHH Trường Thành đã xảy ra sự cố sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong.


Đáng nói, đây cũng là công trình chưa được cấp phép xây dựng nhưng vẫn lén lút thi công.


Nhiều doanh nghiệp ở Vinh vừa bị tuýt còi vì sai phạm trong xây dựng.
Theo Vietnamnet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top