• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quế Phong Triệt hạ 3 cây sa mu dầu ở khu bảo tồn, 5 đối trượng bị bắt

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Công an huyện Quế Phong đã bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu ở khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Sáng 10/7, Trung tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an huyện Quế Phong xác nhận thông tin trên. “Chúng tôi đã khởi tố vụ án, bắt 5 đối tượng và đang mở rộng điều tra”, Trung tá Giang cho biết.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó ngày 8/7, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An), đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Hạt kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch bắt quả tang 5 đối tượng đều trú tại xã Thông Thụ (Quế Phong) khai thác lâm sản trái phép khi đang chặt phá 3 cây sa mu dầu ở khu vực rừng giáp ranh biên giới Việt – Lào.


Một cây sa mu bị triệt hạ ở Quế Phong
Lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường đã có 3 cây sa mu dầu thuộc nhóm IIA đã bị triệt hạ. Qua đo đạc kích thước mỗi cây có đường kính từ 2-2,7m với hơn 200m3 gỗ gồm cả cành, ngọn.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Danh Hùng - Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết: “Tất cả 3 cây sa mu dầu nói trên bị chặt hạ có đường kính từ 2-2,7m, nằm trong khu vực vườn của chúng tôi quản lý. Khu vực 3 cây sa mu dầu bị chặt hạ thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, nằm giáp đường biên giới Việt - Lào. Hiện các đối tượng liên quan đến vụ chặt cây sa mu đã bị bắt”.

Còn ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin Chi cục đã lên huyện Quế Phong để làm việc với chủ rừng, các ban ngành liên quan.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để đưa số cây này về để phục vụ công tác điều tra, vừa là tang vật vụ án nhưng do địa bàn xa xôi, cách trở, gặp rất nhiều khó khăn, khả năng phải xin ý kiến tỉnh đưa số cây này sang địa bàn Lào rồi mới di chuyển về Quế Phong được”, ông Bính cho biết.

Hiện tại, liên quan đến vụ chặt cây sa mu dầu nói trên, Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án./.
Theo VOV
 

Ads HMO

Ads HMO

Top