• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đô Lương Trả lại 6 triệu đồng cho người đánh mất

HMO

Administrator
Staff member
Chiều 14-12, chị Phạm Thị Ngọc, 28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, trên đường đi chợ về, đến khu vực cây xăng Cầu Tiên, ở Khối 7, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thì phát hiện một chiếc cặp rơi ven đường.

Chị mở cặp ra thấy trong đó có 4 cuốn sổ tay viết bằng chữ nổi Brai, bên trong có 6 triệu đồng tiền mặt. Chị mang chiếc cặp đi hỏi mọi người xung quanh để trả lại, nhưng không ai biết. Lúc đó chị suy nghĩ, chắc đây là cặp và số tiền của hội người mù vừa đi quyên góp về, nhưng không có địa chỉ. Chị định đưa chiếc cặp đến cơ quan công an gửi lại, nhưng vì đã chiều muộn, hơn nữa lo con nhỏ ở nhà, nên chị mang chiếc cặp về. Cùng lúc đó, chồng chị Ngọc là Trung úy QNCN Lê Văn Văn, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đi làm về, chị Ngọc liền gửi con cho chồng rồi nhanh chóng ra Công an huyện Đô Lương bàn giao chiếc cặp và toàn bộ số tiền, nhờ các đồng chí công an trả lại người đánh rơi.

Chị Phạm Thị Ngọc trao chiếc cặp tới Công an huyện Đô Lương để tìm trả lại người đánh mất.
Trao đổi với chúng tôi, chị Ngọc cho biết: “Khi nhặt được chiếc cặp, mặc dù con nhỏ đang khát sữa mẹ, tôi vẫn dừng xe, hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai biết. Đặc biệt, tôi nghĩ đây là số tiền của hội người mù vừa đi quyên góp về, người đánh mất cũng đang rất lo lắng mong tìm lại".

Được biết, chị Phạm Thị Ngọc đang công tác tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang trong thời gian nghỉ sinh con tại quê nhà. Chị xây dựng gia đình năm 2014, vừa sinh con trai đầu lòng được 5 tháng tuổi, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, con nhỏ hay đau ốm.

Ngay sáng hôm sau, Công an huyện Đô Lương đã bàn giao chiếc cặp cho người đánh rơi là anh Nguyễn Cảnh Giang, thuộc Hội Người mù huyện Đô Lương. Đây là số tiền hội vừa đi quyên góp của các nhà hảo tâm, trên đường về cơ quan thì bị rơi. Việc làm tốt của chị Ngọc rất đáng biểu dương.
Theo QĐND
 

Ads HMO

Ads HMO

Top