• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Thanh Chương Thu tiền hỗ trợ hộ nghèo để xây dựng "nông thôn mới"

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Tại xóm 13 xã Thanh Hà (Thanh Chương), tiền, gạo... hỗ trợ hộ nghèo trong hai năm lên tới hơn 94 triệu không đến được với các gia đình khó khăn, mà được "tự nguyện" nộp cho xóm trưởng để "xây dựng nông thôn mới".

Thu 94 triệu hỗ trợ hộ nghèo để “xây dựng NTM”?
Theo kết luận của Đoàn thanh tra xã Thanh Hà, từ năm 2012 đến 2014, Ban lãnh đạo xóm 13 do ông Hoàng Văn Nam làm xóm trưởng đã tổ chức thu 94,796 triệu đồng các chế độ hỗ trợ cho hộ nghèo.

“Toàn bộ số tiền hỗ trợ cho hộ nghèo bao gồm tiền 80 nghìn đồng/khẩu/năm; 100 nghìn đồng/hộ ăn Tết, tiền điện sinh hoạt 90 nghìn đồng/quý các hộ đều nộp lại cho xóm; trong đó trừ một số hộ nghèo đặc biệt khó khăn không thu.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ bão lụt (2012 – 2013), tiền hỗ trợ lúa nước 2013 các hộ đều nộp lại cho xóm. Tổng số tiền xóm thu của các hộ nghèo từ năm 2012 đến 2014 là 94.796.000 đồng. Từ năm 2012 đến thời điểm lập biên bản do xóm trưởng tự thu tự chi" - đoàn kiểm tra khẳng định. Ông Hoàng Văn Nam đã thừa nhận các nội dung trên và ký vào biên bản.

Các xóm khác, tiền, gạo… hỗ trợ được phát tận tay các hộ nghèo. Riêng xóm 13 thì xóm trưởng tổ chức họp, rồi yêu cầu tất cả các hộ nghèo sau khi ký nhận xong, thì "tự nguyện" nộp lại làm “quỹ xóm”.

Sau khi báo chí phản ánh, có đơn tố cáo của công dân, UBND xã Thanh Hà lập đoàn kiểm tra và kết luận: “Ông Hoàng Văn Nam đã nhận sai với nhà nước 94 triệu đồng chưa trả... Nội dung này đã được đoàn kiểm tra của UBND huyện và UBND xã kiểm tra kết luận, thông qua nhân dân đã được nhân dân đồng tình là đưa vào cân đối tiền đóng góp xây dựng NTM cho các hộ đó không trả lại cho các hộ đã nhận về và trực tiếp nộp cho xóm trưởng” (văn bản ngày 11.4.2016 của Đoàn kiểm tra xã Thanh Hà do ông Nguyễn Văn Tỵ ký).

Tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra xã Thanh Hà, ông Hoàng Văn Nam thừa nhận việc các hộ nghèo sau khi nhận chế độ hỗ trợ từ UBND thì nộp lại để “đóng góp xây dựng nông thôn mới”.

Như vậy, số tiền chế độ thu sai của hộ nghèo lên tới hơn 94 triệu đồng, mặc dù bị phát hiện, nhưng đã được chuyển sang mục tiêu “xây dựng nông thôn mới”.

Ông Phạm Đức Thế, xóm 13 là hộ nghèo năm 2012, nhưng không hề được hưởng chế độ hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ theo Quyết định 102. Ông Thế tố cáo, Đoàn kiểm tra xã Thanh Hà phát hiện danh sách nhận tiền của ông Thế đã có người ký. Đoàn kết luận “sai sót do thủ quỹ nhận thay” và giao thủ quỹ Trần Thoại Khanh phải trả lại cho ông Thế số tiền 760 nghìn đồng.

Đến năm 2016, nhiều người dân xóm 13 vẫn tiếp tục phản ánh có hiện tượng xóm tổ chức bán gạo, phân bón hỗ trợ hộ nghèo.

Từ năm 2012 - 2014, xóm 13 xã Thanh Hà đã thu 94,796 triệu đồng các chế độ hỗ trợ cho hộ nghèo

Văn bản của đoàn kiểm tra xã Thanh Hà ngày 11.4.2016, khẳng định số tiền thu sai hơn 94 triệu hỗ trợ hộ nghèo của xóm 13 đã được chuyển sang "xây dựng nông thôn mới"

Chị Hoàng Thị Liên nằm liệt giường được hỗ trợ 100 nghìn ăn tết cũng phải nộp lại cho xóm.


Sai phạm sau 2 năm chưa kỷ luật
Mặc dù có những hành vi như trên, nhưng ông Hoàng Văn Nam vẫn được đưa vào danh sách bầu cử HĐND xã Thanh Hà nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Cao Phơn – Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, ông Hoàng Văn Nam không trúng cử.

Hiện, ông Hoàng Văn Nam vẫn là xóm trưởng xóm 13.

Về vụ việc, tại báo cáo số 35/BC - UBND ngày 5.8.2014 của UBND xã Thanh Hà "về việc xóm trưởng xóm 13 tùy tiện thu tiền hộ nghèo, gạo cứu đói năm 2013" gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng khẳng định: "UBND xã giao trách nhiệm cho ông Hoàng Văn Nam - xóm trưởng xóm 13 hoàn trả lại tiền cho hộ nghèo và gạo cứu đói năm 2013 đến 6.2014. Xử lý kỷ luật, sẽ có hình thức xử lý thích đáng đối với ông Hoàng Văn Nam".

Tuy nhiên, đến ngày 26.6.2016, PV hỏi ông Hoàng Văn Nam đã bị hình thức kỷ luật nào chưa, ông Hoàng Cao Phơn – Chủ tịch UBND xã Thanh Hà trả lời: “Chưa”. PV hỏi lý do, thì ông Hoàng Cao Phơn nói: “Không biết” rồi cáo bận, từ chối trao đổi tiếp
Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top