• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Thí sinh thận trọng nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ

HMO

Administrator
Staff member
Trong những ngày đầu tiên nhận hồ sơ của đợt 1 xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, tại Nghệ An không khí khá nhẹ nhàng.
Mặc dù Bộ GD&ĐT đã tạo điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc qua đường bưu điện nhưng nhiều thí sinh Nghệ An vẫn đến nộp hồ sơ trực tiếp để tìm hiểu thêm thông tin cũng như cân nhắc các nguyện vọng của mình.

Thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường ĐH Y khoa Vinh
Đến trường nộp trực tiếp để được tư vấn
Từ ngày 1 – 12/8, thí sinh bắt đầu đăng ký đợt 1 xét tuyển vào các trường Đại học Cao đẳng với ba hình thức qua đường bưu điện, đăng ký trực tuyến và nộp trực tiếp tại các trường Đại học.

So với năm đầu tiên, việc Bộ đổi mới trong việc nộp xét tuyển đã tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho các thí sinh. Dẫu vậy, trong những ngày đầu xét tuyển, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra khá lúng túng với hình thức đăng ký trực tuyến.

Có mặt tại Trường Đại học Vinh, thí sinh Nguyễn Thị Thắm (Trường THPT Thanh Chương 3) cho biết: Em chọn đăng ký trực tuyến vào Trường Đại học Vinh đã đăng ký thành công.

Tuy nhiên, sau đó hệ thống yêu cầu phải nạp tiền nhưng em lại không có tài khoản trực tuyến. Gọi điện cho thầy giáo, em được thầy khuyên xuống trường để nộp trực tiếp.

Xuống đến nơi, lại được biết đã nộp trực tuyến rồi thì không được nộp trực tiếp nữa. Chúng em ở quê, nhiều người chưa biết ra ngân hàng nộp tiền”.

Để yên tâm và chắc chắn, nhiều thí sinh muốn xét tuyển các trường ĐH, CĐ trong tỉnh đã chọn hình thức trực tiếp xuống trường mình đăng ký để nộp hồ sơ.

Nhà tại xã Phú Sơn (Tân Kỳ), thí sinh Chu Thị Linh (Trường THPT Tân Kỳ) đến Trường Đại học Y khoa Vinh để nộp hồ sơ, cho biết: “Năm nay thi được 21 điểm khối B, mức điểm không cao lắm nên khi quyết định nộp đơn vào Trường Đại học Y khoa em khá lo lắng.

Vì vậy, thay vì nộp hồ sơ qua Internet, em trực tiếp xuống trường để làm các thủ tục, điền thông tin cho đúng. Nếu có sai sót, nhầm lẫn thì sửa luôn tại chỗ”.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Hằng (Nghi Kiều, Nghi Lộc) thi khối B được 19,75 điểm nhưng do không tự tin nên Hằng chỉ đăng ký vào hệ cao đẳng Trường ĐH Y khoa Vinh. Sau khi xem qua hồ sơ của Hằng, tổ tư vấn tại chỗ của trường đã khuyên em chuyển nguyện vọng sang hệ đại học.

Thận trọng trước khi nộp hồ sơ

Cán bộ Trường ĐH Vinh tư vấn cho thí sinh trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
Năm nay, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký nên thí sinh rất thận trọng, tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

Với 21,05 điểm, thí sinh Nguyễn Thị Thu Giang (Trường THPT Hà Huy Tập) đã quyết định nộp hồ sơ vào ngành Kinh tế của Trường ĐH Vinh.

Hiện tại, dù phải còn gần 10 ngày nữa mới biết điểm xét tuyển nhưng Giang cho hay: “Em không quá lo lắng lắm vì năm nay điểm thi của thí sinh không quá cao. Em chọn ĐH Vinh vì em nghĩ điểm số này là thích hợp. Các trường khác, em nghĩ là khó bởi phổ điểm từ 21 – 23 điểm trên cả nước khá cao”.

Năm nay, Trường Đại học Y khoa Vinh có 715 chỉ tiêu hệ đại học, 560 chỉ tiêu hệ cao đẳng và 200 chỉ tiêu hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

So với năm ngoái chỉ tiêu hệ đại học cao hơn gần 100 chỉ tiêu và trường mở thêm một ngành mới là cử nhân xét nghiệm. Tuy vậy, chỉ tiêu cho hệ cao đẳng, trung cấp lại giảm. Đây cũng là năm cuối cùng Trường Đại học Y khoa Vinh tuyển sinh hệ trung cấp với số lượng chỉ tiêu giảm 20% so với năm trước.

Nói về cơ hội cho thí sinh năm nay, Tiến sỹ Cao Trường Sinh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh - cho biết: Nếu chỉ tiêu tăng thì chắc chắn cơ hội cho thí sinh vào trường sẽ nhiều hơn.

Dẫu vậy, năm nay vì mặt bằng điểm sàn của cả nước thấp hơn năm ngoái nên khó có khả năng điểm xét tuyển sẽ tăng. Trường Đại học Y khoa dự kiến, điểm chuẩn sẽ bằng hoặc thấp hơn năm ngoái khoảng 0,5 điểm (điểm đầu vào năm 2015 – 2016 ngành y đa khoa là 24 điểm).

Riêng với ngành cao đẳng và trung cấp, năm nay việc xét tuyển mới hoàn toàn thuận lợi cho thí sinh vì Bộ không quy định điểm đầu vào, điểm NV2 cũng không nhất thiết phải cao hơn NV1.

Tuy nhiên trong quá trình đăng ký xét tuyển, thí sinh cần phải cân nhắc kỹ càng dựa trên điểm thi, điểm xét tuyển năm ngoái và dựa vào sở trường và niềm yêu thích của cá nhân.

Tiếp nhận đường dây nóng, ông Phan Hùng Thư - Cán bộ Phòng Đào tạo (Trường ĐH Vinh) cũng cho biết: Thí sinh gọi điện đến xin tư vấn rất nhiều. Trong đó, nhiều nhất là hỏi về cách đăng ký trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh cũng muốn được tư vấn ngành nghề... Để hỗ trợ thí sinh, trường cũng đã huy động đội sinh viên tình nguyện đến để tư vấn trực tiếp và mở đường dây nóng tư vấn.

Đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Vinh xét tuyển theo nhóm ngành. Thay vì đăng ký theo khoa như trước đây thì hiện sẽ đăng ký xét tuyển theo năm nhóm ngành chính là Kinh tế, Kỹ thuật công nghệ, Nông lâm ngư, Khoa học xã hội và nhân văn, Sư phạm. Bởi vậy các thí sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin kỹ hơn.

Cũng theo ông Thư, thời gian đăng ký xét tuyển vẫn còn hơn 1 tuần nữa, thí sinh nên cân nhắc, lựa chọn kỹ càng và cố gắng dành cơ hội ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên.
Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top