• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Thắng U22 Macau 8 -1, U22 Việt Nam có gì?

HMO

Administrator
Staff member
Thắng đậm U22 Macau trong khi đối thủ mạnh nhất là U22 Hàn Quốc “thất thủ” trước đối thủ kém tầm đã giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng I. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến trận đấu cuối cùng thêm phần kịch tính.

U22 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng
Ngày thứ 2 ra quân, U22 Việt Nam đã có được điều kiện tốt nhất để phô diễn lối đá ban bật quen thuộc. Sự hưng phấn của những chàng trai áo đỏ đã dễ dàng đè bẹp U22 Macao ngay từ những phút đầu tiên.

Việt Nam hoàn toàn nắm quyền chủ động trước các chân sút trẻ U22 Macau.
Luôn làm chủ nhịp đấu cùng sự phối hợp nhịp nhàng, U22 Việt Nam đã có được thắng lợi đậm đà với tỉ số 8-1.

Trong khi đó, để U22 Timor Leste cầm hòa, U22 Hàn ngậm ngùi chia đôi điểm trận và nhìn U22 Việt Nam đã giành lấy ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.


Tại sao Công Phượng rời sân sớm?

Chân sút sinh năm 1995 thi đấu xông xáo khi U22 Việt Nam gặp Macau tối 21/7. Mặc dù được rút ra khỏi sân sớm để thay thế bằng Hồ Tuấn Tài, chân sút tài năng từ HAGL vẫn kịp tỏa sáng khi sút tung lưới đối phương bằng một bàn trên chấm penalty đồng thời có 2 tình huống kiến tạo đẹp mắt.

Rời sân sớm, Công Phượng vẫn kịp tỏa sáng.
Trước câu hỏi vì sao cho Công Phượng sớm rời sân, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tỷ số khi đó đã an toàn, cho nên tôi muốn thay đổi chiến thuật một chút. Chúng ta đang hướng đến SEA Games 29 nên các chân sút cần được tạo cơ hội ra sân. Nhìn chung tôi khá hài lòng về màn trình diễn của đội. Chỉ có bàn thua là điều khiến tôi có chút bận tâm”.

Xuân Trường cần tìm cảm giác bóng
Trở lại sau án treo giò, tiền vệ Xuân Trường đã được HLV Hữu Thắng trao băng đội trưởng ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2018.

Không đá cặp cùng Tuấn Anh hay Duy Mạnh, hôm nay Trường "híp" đồng hành cùng Đông Triều ở tuyến giữa U22 Việt Nam.


Xuân Trường vẫn là con Át chủ bài của U22 Việt Nam.
Và đúng như những gì người hâm mộ chờ đợi, Xuân Trường đã biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình, tự chứng minh bản thân là một "kiến trúc sư" tài tình ở tuyến giữa.

Suốt 90 phút đi đấu, Xuân Trường luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, 6 bàn thắng của U22 Việt Nam trong hiệp thi đấu thứ nhất đều in dấu giày của tiền vệ đang khoác áo Gangwon FC.

Trước màn tỏa sáng của chân sút tài năng, chiến lược gia người Nghệ An cũng lý giải việc Xuân Trường phải thi đấu trọn vẹn tại trận thứ 2.

“Hôm nay Xuân Trường thi đấu tốt. Tôi rất tiếc khi không thể kết hợp cậu ấy với Tuấn Anh bởi còn trận đấu với Hàn Quốc. Tôi muốn giữ Trường trên sân lâu nhất có thể để cậu ấy tìm lại cảm giác bóng”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

HLV U22 Macau… hài lòng
Sau trận đối đầu với U22 Việt Nam, HLV trưởng U22 Macau Tam Lao San cho biết, ông không bất ngờ về kết quả bởi U22 Việt Nam có trình độ vượt trội.

U22 Macau hầu hết là sinh viên học sinh.
Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ thông tin thú vị về đội nhà: “90% đội bóng U22 Macau là sinh viên học sinh, nền bóng đá của Macau chưa thật sự phát triển. Những cầu thủ dưới độ tuổi U23 còn khá khiêm tốn về số lượng. Các cầu thủ sang Việt Nam lần này chỉ 18-19 tuổi. Chế độ tập luyện của Macau sẽ không thể so sánh với U22 Việt Nam vì các bạn là đội bóng khá chuyên nghiệp.

Chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để trau dồi kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng tôi thua tỷ số đậm như thế nhưng có thể tạm chấp nhận được. Hiệp 2 có sự điều chỉnh và đã giúp đội tốt lên và kết quả như thế cũng giúp tôi tạm hài lòng.

Ngay từ đầu tôi đã dự đoán 2 đội Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đứng 2 vị trí đầu tiên, trận đấu tới sẽ rất thú vị. Nhưng tôi sẽ không dự đoán kết quả chung cuộc”.

HLV Hữu Thắng vẫn băn khoăn
Ngoài đường biên, HLV Hữu Thắng đã chê trách hàng thủ “không biết thông tin với nhau mà để người ta đánh đầu ghi bàn như thế” khi để U22 Macau có bàn thắng danh dự. Thế nên, dù thắng đậm trước U22 Macau, HLV Hữu Thắng cho biết, U22 Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo.

Để đối thủ gỡ 1 bàn danh dự, các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam không khiến HLV Hữu Thắng hài lòng.
“Nhìn chung tôi khá hài lòng về màn trình diễn của đội. Chỉ có bàn thua là điều khiến tôi có chút bận tâm”, HLV Hữu Thắng cho biết sau trận đấu.
“Trận đấu cuối cùng rất căng thẳng, hai đội sẽ thi đấu ngang ngửa. Chúng tôi không bước vào trận đấu với tâm lý cầu hòa. Toàn đội sẽ chơi hết sức mình trước khi nghĩ đến kết quả chung cuộc. Phương châm của đội là tôn trọng mọi đối thủ, thi đấu nỗ lực từng trận nên chắc chắn cầu thủ sẽ hiểu điều đó”, ông nói thêm.

HLV U22 Hàn Quốc "để ý" Công Phượng, Quang Hải
U22 Hàn Quốc đã có trận đấu thất vọng khi hòa U22 Đông Timor 0-0. Kết quả này khiến họ gặp bất lợi lớn ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng tại bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018. Ở lượt cuối, họ buộc phải thắng U22 Việt Nam mới chắc chắn có vé dự VCK.

Ở lượt đấu cuối cùng, U22 Hàn Quốc sẽ có trận đấu nhiều khó khăn trước đội bóng của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, HLV Jeng Jeong-yong nhấn mạnh đã nghiên cứu kỹ về đối thủ, qua đó tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu.


Bên cạnh Công Phượng, Quang Hải là chân sút được HLV U22 Hàn Quốc "đề phòng".
Đặc biệt, HLV U22 Hàn Quốc cho biết, ông khá ấn tượng trước 2 cầu thủ trẻ của Việt Nam: “Trận trước U22 Việt Nam thi đấu dưới trời mưa nên tôi không thể đánh giá được hết. Tuy nhiên tôi nhận thấy, đội bạn có 2 cầu thủ số 10 (Công Phượng) và số 19 (Quang Hải) rất đáng chú ý. Chúng tôi xác định trận gặp Việt Nam là quan trọng nhất với U22 Hàn Quốc”.
Theo PL (Người Đưa Tin)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top