• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tẩy da chết với những nguyên liệu thiên nhiên nào tốt nhất

drspiller12345

Thành Viên Quen Thuộc
Việc tẩy da chết từ thiên nhiên có rất nhiều cách nhưng để lựa chọn được cách nào phù hợp cũng như tốt nhất để bạn loại bỏ hoàn toàn lớp da chết này một cách hiệu quả nhất thì không phải nguyên liệu nào cung làm được hãy cùng đi tìm kiếm những nguyên liệu này nhé

Xem thêm cách làm tẩy da chết cho mặt

1. Yến mạch

Bạn có thể mua bột yến mạch tại các siêu thị. Lấy khoảng 2 thìa bột yến mạch, thấm nước vừa ướt, sau đó thoa lên mặt mát-xa nhẹ, tập trung mát-xa ở vùng có nhiều tế bào chết như: đầu mũi, hai bên cánh mũi, dưới cằm, trên trán.

Mặt nạ yến mạch sẽ giúp tẩy tế bào chết và mụn đầu đen. Cuối cùng là phủ một ít bột lúa mạch ướt lên mặt, để trong khoảng 10 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

2. Lá bạc hà

Lá bạc hà có chứa nhiều chất khử trùng và chống vi khuẩn. Rửa sạch lá bạc hà, vò nhẹ và ngâm vào cốc nước sôi rồi thoa như một dung dịch thanh tẩy da hoặc bạn có thể đun làm nước tắm.

3. Củ nghệ

Củ nghệ được sử dụng như là chất làm se, chống viêm, tái tạo tế bào thanh tẩy rất tốt. Bạn có thể nghiền nát nghệ và xát lên da để lấy đi những tế bào da chết.

4. Xơ mướp

Thay cho bông tắm, bạn dùng xơ mướp chà xát nhẹ trong suốt quá trình tắm. Xơ mướp lấy đi những tế bào da chết mà vẫn làm cho làn da của bạn giữ được vẻ mềm mại, tươi mát. Tại các mỹ viện ở Thái Lan, người ta thường hòa muối cùng một chút tinh dầu và lấy xơ mướp xát lên cơ thể để lấy tế bào da chết.

5. Gạo

Với gạo, bạn giã nát, thấm với nước mát rồi chà xát da nhẹ nhàng, cuối cùng bạn lau lại nước lạnh, làm đều đặn như vậy giúp da thêm mượt mà và giảm tàn nhang.

Trên cơ thể con người, ngoài hệ lông tóc và lớp móng sừng, duy chỉ làn da có khả năng tự tái tạo thay mới. Những tế bào già cỗi ở trên bề mặt da chết là nguyên nhân chính gây ra màu da tối sạm, thô sần, lỗ chân lông bị bít kín, dẫn đến tình trạng mụn đầu đen, mụn bọc… Chúng cần được thay thế bằng những tế bào mới hình thành từ lớp hạ bì.

Tuy nhiên, làn da chỉ có khả năng tự tái tạo khi bạn còn xuân sắc. Kể từ khi bạn chạm ngưỡng 25, lớp sừng trên da sẽ xuất hiện ngày một nhiều làm tắc nghẽn nang lông, da bị xỉn màu và đứng trước nguy cơ lão hóa, không còn khả năng tự “sửa chữa”. Đó là lúc bạn cần đến các sản phẩm tẩy da chết.

Chúc các nàng thành công với những mẹo tẩy da chết dễ dàng trên nhé.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top