• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Thanh Chương Tài xế xe tải tông 3 bố con thương vong ra đầu thú

HMO

Administrator
Staff member
Sau vụ tai nạn khiến 2 cha con anh Thân tử vong, cô con gái bị thương nặng, tài xế rời khỏi hiện trường. Chung cho biết lúc đó xe anh chạy tốc độ quá nhanh.


Chiều 26/11, công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ Nguyễn Xuân Chung (29 tuổi, ở xã Võ Liệt) để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh niên này là người điều khiển xe tải tông vào xe máy khi anh Nguyễn Hữu Thân (46 tuổi, ở xã Thanh Thủy) đang đèo 2 con đến trường vào sáng cùng ngày. Vụ việc khiến anh Thân và con trai (17 tuổi) tử vong, riêng cô con gái Nguyễn Thị Ánh Linh (15 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.


Cháu Linh may mắn thoát chết sau vụ tai nạn hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Tại cơ quan điều tra, lái xe 29 tuổi khai, thời điểm đó anh ta điều khiển xe chạy tốc độ quá nhanh. Khi đến đoạn đường thuộc xã Võ Liệt, Chung không làm chủ được tay lái nên đã đâm trực diện vào xe máy chở 3 người đi ngược chiều.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chung hoảng sợ xuống xe rời khỏi hiện trường. Đến chiều cùng ngày, lái xe đến công an huyện Thanh Chương trình diện.

Nói về hiện trạng của nạn nhân sống sót duy nhất, các bác sĩ cho biết Linh bị đa chấn thương, gãy xương đùi phải, chấn thương sọ não, chấn thương ở vùng ngực, cổ và vỡ gan. Nữ sinh này đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Hiện, mọi người vẫn chưa cho cô bé biết cha và anh trai đã tử vong.

Theo Zing.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top