• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Sử dụng mặt nạ dưỡng da đúng cách

ngoctuyen.cntt2015

Thành Viên Quen Thuộc
Mặt nạ dưỡng da đã rất quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ bởi tính tiện lợi, công dụng mà nó mang lại. Sử dụng mặt nạ dưỡng da sao cho hiệu quả nhất thì có thể nhiều bạn vẫn chưa biết. Bài viết sẽ giúp bạn có được cách chăm sóc da bằng mặt nạ hiệu quả nhất.

>> đắp mặt nạ dưỡng da hiệu quả

Massage trước khi đắp mặt nạ

Đây là hành động không thể thiếu trước khi bắt đầu đắp mặt nạ bạn ạ. Bạn đừng lười biếng nhé, chỉ cần 5 phút massage da mặt, bạn sẽ khiến làn da mình hấp thụ các dưỡng chất làm đẹp có trong mặt nạ hiệu quả hơn đấy.

Đắp mặt nạ vào buổi tối

Nhiều nhân lầm tưởng rẳng, có thể đắp mặt nạ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần khi ấy bạn đang nghỉ ngơi là những dưỡng chất trong mặt nạ sẽ phát huy công dụng làm đẹp. Thế nhưng bạn biết không, mặt nạ chỉ nên đắp vào buổi tối bởi khi đó, làn da của bạn được nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó cũng là lúc da có thể thẩm thấu và hấp thu dưỡng chất một cách hiệu quả nhất.

Thời điểm tốt nhất để đắp mặt nạ là vào buổi tối nhé!

Chỉ mặt nạ chuyên dụng mới có thể bị dị ứng?

Có nhân cho rằng, chỉ có mặt nạ chuyên dụng chứa protein mới có thể gây dị ứng còn mặt nạ tự nhiên thì cứ thoải mái vô tư đi vì nó chỉ chứa các vitamin và khoáng chất tự nhiên thui. Tuy nhiên, nếu thành phần dinh dưỡng có trong mặt nạ rau, củ, quả ...được lưu trữ lại với số lượng nhiều sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, mầm bệnh sinh sôi mà gây nên dị ứng đấy.

Đắp mặt nạ 2 lần/ tuần là đủ

Với mặt nạ dưỡng da, bạn không nên ngày nào cũng đắp nhưng cũng không đến nỗi quá thưa thớt, tuần 1 lần. Nói chung, bạn nên đắp tuần 2 lần để cung cấp thực đơn hấp dẫn vừa đủ cho mặt tiền của mình. Như vậy, làn da sẽ căng tràn đầy sức sống.

Đắp mặt nạ phải để hở da vùng mắt

Điều này nhiều nhân phạm sai lầm lắm đó. Vì các bạn í nghĩ rằng, đắp mặt nạ - đắp luôn cả vào phần da mắt để dưỡng da cho vùng này.

Mặt nạ cho vùng mắt riêng

Tuy nhiên bạn biết không, mặt nạ cho mặt tiền và mặt nạ cho mắt phải khác nhau đấy, tuyệt đối không được “vì tiện mà dùng chung”. Da vùng mắt rất nhạy cảm, chúng có thể dị ứng với những thành phần mặt nạ đấy.

Rửa sạch bằng nước ấm để loại trừ chất cặn bã thừa của mặt nạ

Nước ấm sẽ khiến da không còn lưu những chất cặn bã thừa do mặt nạ để lại nữa. Một thao tác nữa nên kèm song hành luôn là khi rửa sạch với nước ấm xong, bạn nên thoa nước hoa hồng và vỗ nhẹ vài cái cho da săn chắc giúp lỗ chân lông được thu nhỏ.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top