• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

'Siêu phẩm' của Công Phượng không thể giúp U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

HMO

Administrator
Staff member
Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam xứng đáng là trận "chung kết" quyết định tấm vé tham dự VCK U23 châu Á năm sau.

Trước khi gặp nhau tại lượt đấu cuối bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đang có thành tích 6 điểm tuyệt đối và dẫn trước U23 Hàn Quốc 2 điểm. Chính vì vậy, chỉ cần một trận hoà là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đoạt vé trực tiếp tham dự VCK với tư cách nhất bảng.

Dù trắng tay trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng thì U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội hoàn thành nhiệm vụ với tư cách đội xếp thứ 2 có thành tích tốt. Đó là lý do U23 Việt Nam nhập cuộc trận đấu với tâm lý khá thoải mái và quyết tâm cao độ.


Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ăn mừng bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc.
Quyết tâm đó được thể hiện khi HLV Hữu Thắng tung ra đến 4 tiền vệ và 3 tiền đạo ngay từ đầu. Các cầu thủ chịu trách nhiệm phòng ngự sẽ là Văn Thanh - Văn Hậu ở 2 cánh và Tiến Dũng đá như một trung vệ thòng. Bên cạnh đó, Duy Mạnh sẽ chơi như một trung vệ hoặc tiền vệ đánh chặn khi cần thiết.

Sau gần 10 phút đôi co giành quyền kiểm soát thế trận thì cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về U23 Việt Nam. Bên cánh phải, hậu vệ Vũ Văn Thanh tung ra cú đá trái phá bằng chân không thuận và thủ thành Song Bum-keun đã phải trổ tài cứu thua cho U23 Hàn Quốc.

Thi đấu hưng phấn ngay từ đầu trận nhưng U23 Việt Nam lại bất ngờ bị dẫn trước. Phút 19, thủ môn Bùi Tiến Dũng không chặn được một quả đá phạt của đội bạn, để cho Lee Sang-heon dễ dàng đệm bóng tung lưới trống một cách vô cùng đáng tiếc.

Không hề nao núng, U23 Việt Nam bình tĩnh triển khai những đợt tấn công và phản công. Tuy nhiên phải chờ đến một phút loé sáng của Công Phượng, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ.

Phút 33, có bóng bên cánh trái, tiền đạo của HAGL tự tin dẫn bóng vào trung lộ, vượt qua vòng vây. Khi đã có khoảng trống, chân sút người Nghệ An tung cú sút đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ môn U23 Hàn Quốc. Tỷ số là 1-1 cho U23 Việt Nam.

Thế nhưng CĐV Việt Nam cũng chỉ được tận hưởng niềm vui từ bàn thắng của Công Phượng cho đến phút 41. Tận dụng tốt khoảng trống của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang phải điều trị chấn thương bên ngoài đường pitch, U23 Hàn Quốc khai thác trung lộ và có được bàn thắng thứ 2. Cầu thủ đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước là Hwang In-beom.

Và đó cũng là những diễn biến chính của 45 phút đầu tiên, một hiệp đấu khá tốt về mặt thế trận và thua về mặt tỷ số của các học trò HLV Hữu Thắng. Riêng tiền đạo Hà Đức Chinh cũng đã có cơ hội nhưng anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.


Dù không có được 1 điểm trong trận đấu này nhưng các CĐV Việt Nam vẫn hoàn toàn có quyền hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Sang hiệp 2, trong tình thế phải gia cố hàng phòng ngự, HLV Hữu Thắng đã tung Hoàng Văn Khánh vào thay cho tiền vệ Tuấn Anh. Đồng thời, Duy Mạnh sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng và đánh chặn. Trước khi U23 Việt Nam có được tình huống đá phạt suýt thành bàn của Quang Hải, U23 Hàn Quốc được hưởng quả sút phạt ở cự ly khoảng 30m và cầu thủ mở tỷ số, Lee Sang-heon tung ra cú nã rocket và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi tập trung để bay người cứu thua cho U23 Việt Nam.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao và liên tiếp ở các phút 71 và 73, Công Phượng và cầu thủ vào thay người Tuấn Tài đều đã có những pha dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên cú sút của Công Phượng bị thủ môn đối phương kịp thời khép góc, còn pha bứt tốc của Tuấn Tài đối mặt thủ môn U23 Hàn Quốc lại gặp phải sự truy cản của một hậu vệ áo đỏ.

Trong những phút thi đấu còn lại, U23 Hàn Quốc chủ động chơi chắc bên phần sân nhà còn U23 Việt Nam liên tục tạo ra những tình huống sóng gió trước cầu môn đối phương. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đành chấp nhận kết quả thua 1-2. Qua đó, kết thúc vòng loại tại bảng I với 6 điểm (hệ số +10), xếp vị trí thứ 2 và phải nhường lại tấm vé trực tiếp cho đối thủ.

Mặc dù vậy, dựa theo kết quả của các cặp đấu ở 9 bảng đấu, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn giành quyền tham dự VCK U23 châu Á năm sau với tư cách một trong năm đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh.
U23 Hàn Quốc: Song Bum-keun, Yoon Jong-gyu, Lee Sang-min, Jeong Tae-wook, Doo Hyeon-seok, Park Jae-woo, Lee Jin-hyun, Hwang In-beom, Kim Jin-ya, Lee Sang-heon, Cho Young-wook.

Tỷ số chung cuộc: U22 Hàn Quốc 2-1 U22 Việt Nam

Ghi bàn:
U22 Hàn Quốc: Lee Sangheon (19'), Hwang Imbeon (41') U22 Việt Nam: Công Phượng (33')
Theo Trung Kiến (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top