• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Sẽ thanh tra vụ con trai hiệu trưởng dọa nổ mìn nhà hiệu phó

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 12.12, ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, sẽ thành lập đoàn thanh tra để xác minh việc con trai hiệu trưởng trường THCS xã Nghi Trung gọi điện đe dọa cho mìn nổ tung nhà cô hiệu phó.


Ngôi trường nơi công tác của cô Chinh và cô Hương
Trước đó, vào ngày 24.10 Đoàn thanh tra huyện Nghi Lộc về trường THCS xã Nghi Trung để làm việc, sau đó đoàn thanh tra đề nghị cô Phùng Thị Kim Chinh - Hiệu phó nhà trường giải trình việc chi sai tiền dạy thêm. Tuy nhiên, cô Chinh đã từ chối đề nghị trên vì cho rằng, mình chỉ phụ trách chuyên môn chứ không biết về tài chính của trường.

Ngày 1.11, cô Chinh nhận được cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ. Do một người đàn ông tự xưng là cán bộ UBND huyện, vị “cán bộ” này đã buông lời đe dọa, lăng mạ, sau đó còn nói “nếu không im lặng” sẽ đem mìn cho nổ tung nhà.

Do lo sợ, cô Chinh đã báo cáo việc này lên Đảng ủy xã Nghi Trung và Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc. Khi điều tra chủ nhân số thuê bao trên, bất ngờ người đứng tên là cô Hương, hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp, vào ngày 25.11 tại trường để “nói rõ” việc làm sai của cô Hương. Có sự tham dự của ông Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung cùng con trai (21 tuổi) của cô hiệu trưởng (người đã gọi điện đe dọa cô hiệu phó) cũng được mời đến. Nội dung cuộc họp, cô Hương đã xin tự nhận khuyết điểm trong công tác quản lý con cái, đồng thời đã trực tiếp xin lỗi cô Chinh.

Theo quan điểm của ông Thông, mặc dù cô Hương không phải là người trực tiếp gọi điện thoại đe dọa cấp dưới, nhưng lại đứng tên chính chủ số thuê bao này nên phải chịu liên đới trách nhiệm. Chính vì vậy, Phòng sẽ thành lập đoàn thanh tra để xử lý.

Sau khi có kết quả, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND huyện Nghi Lộc đưa ra mức xử lý đối với hiệu trưởng trường THCS Nghi Trung.

Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top