• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lưu Phá rừng phòng hộ để nuôi tôm, nguy cơ "khó lường"

HMO

Administrator
Staff member
Khi phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng ngày một phát triển và lan rộng ra nhiều xã, rừng ngập mặn ở Quỳnh Lưu đang bị tàn phá không thương tiếc.

Nhiều ha rừng ngập mặn ở Quỳnh Lương bị chặt phá không thương tiếc
Rừng phòng hộ ven sông Mơ (rừng ngập mặn cửa biển) nằm trên địa bàn 2 xã Quỳnh Lương và Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu), có tổng diện tích trên 20 ha. Đây được xem là bức tường xanh vững chắc bảo vệ đê biển, hạn chế xói lở và các tác hại của bão lụt, thiên tai. Thế nhưng tấm lá chắn này đang bị hủy hoại không thương tiếc chỉ vì lợi ích của một vài nhóm người nuôi tôm.
Được biết, tình trạng một số hộ dân ở xã Quỳnh Thanh tiến hành chặt phá rừng ngập mặn diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng mức độ không lớn. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng trong thời gian đây, khi mà phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng ngày một phát triển mạnh và lan rộng ra nhiều xã quanh vùng. Theo đó, một số hộ dân ngang nhiên thuê máy móc, nhân công vào cày nát cả một vùng rừng ngập mặn của xã Quỳnh Lương. Nhóm người này ung dung cải tạo, đắp đập, be bờ trước sự bức xúc xen lẫn quan ngại của bà con trong vùng.
Theo quan sát của PV, hiện đã có 4-5 ha rừng trồng bị tàn phá nặng nề, không còn khả năng phục hồi. Do rừng bị chặt phá trong suốt thời gian dài đã tác động lớn đến dòng chảy, đồng thời gây nên sự bất ổn môi trường sống của thảm thực vật xung quanh, đe dọa diện tích rừng còn lại.
Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương thanh minh: “Các hộ dân ở xã Quỳnh Thanh tự ý chặt phá rừng phòng hộ ven sông Mơ để tiến hành nuôi tôm theo hình thức quảng canh là có thật. Chúng tôi đã nhiều lần cử lực lượng công an địa phương xuống ngăn chặn, nhưng vì họ là dân ở nơi khác đến, thành phần chủ yếu là người công giáo nên rất khó quản lý...”.
Chính quyền địa phương bất lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng ngập mặn, còn các cấp, ngành liên quan thì thờ ơ đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ của nhân dân địa phương. Tại các cuộc kiến nghị cử tri, bà con xã Quỳnh Thanh đã nhiều lần bày tỏ quan điểm, họ kịch liệt phản đối và yêu cầu các hộ vi phạm phải nhanh chóng chấm dứt hành vi phá rừng nói trên.
Trước áp lực của dư luận, đầu tháng 7/2015, UBND huyện Quỳnh Lưu mới vào cuộc, cử đoàn kiểm tra (Phòng TN&MT, Kiểm lâm địa bàn) xuống hiện trường khảo sát, đánh giá tình hình và quyết định xử phạt hành chính... 1 trường hợp (?!).
Tình trạng tàn phá rừng ngập mặn để nuôi tôm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu diễn ra nhiều năm nay, gây bức xúc trong dư luận. Do không được giải quyết triệt để nên thực trạng phá rừng ngập mặn để nuôi tôm đã lan ra các xã lân cận như Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Quỳnh Minh...
Được biết, nhờ có được nguồn vốn tài trợ từ các dự án phi Chính phủ của Nhật Bản và Đan Mạch, nhiều năm trước đây, diện tích rừng ngập mặn ven sông, biển của Quỳnh Lưu không ngừng tăng lên và phát triển tốt. Lúc cao điểm, toàn huyện có trên 500 ha rừng ngập mặn và rừng phi lao ven biển. Tuy nhiên, gần đây diện tích rừng ngập mặn đang có xu hướng giảm mạnh, đến nay chỉ còn còn trên dưới 300 ha.
Nếu tình trạng phá rừng để nuôi tôm không được ngăn chặn kịp thời thì e rằng một ngày không xa, rừng phòng hộ ven sông, biển ở Quỳnh Lưu sẽ bị xóa sổ.
Theo Nông Nghiệp
 

Ads HMO

Ads HMO

Top