• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Ông Đinh La Thăng nhậm chức Phó ban Kinh tế Trung ương

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 11/5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, điều động ông Đinh La Thăng về công tác tại đây.

Sáng 11/ 5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định này, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015-2020), được phân công nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương.

Trước đó, sáng 10/5, các quyết định về công tác cán bộ cũng đã được công bố tại TP.HCM. Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hiện, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.


Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng ông Đinh La Thăng. Ảnh: BKTTW.
Ngoài ông Đinh La Thăng, Ban Kinh tế Trung ương còn 7 phó trưởng ban khác, gồm các ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan; Ngô Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương (kiêm nhiệm); Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính (kiêm nhiệm); Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (kiêm nhiệm).

Liên quan đến ông Đinh La Thăng, ngày 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%) vì những vi phạm khi còn công tác tại Tập đoàn Dầu khí

Như vậy, ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP.HCM từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2017.

Theo Zing
 

Ads HMO

Ads HMO

Top