• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Yên Thành Nữa đêm chập điện đã thiêu trụi hàng tỉ đồng

HMO

Administrator
Staff member
Đêm 12/7, tại khối 2 thị trấn huyện Yên Thành đã xảy ra chập điện, khiến các thiết bị, máy móc điện tử của hàng chục hộ gia đình bị cháy, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Theo phản ánh của hàng chục hộ gia đình ở khối 2 thị trấn huyện Yên Thành: Vào ngày 12/7, cả thị trấn Yên Thành mất điện và đến gần 20 giờ đêm thì bắt đầu có điện và xảy ra chập cháy.


Ông Nguyễn Đình Hoan phản ánh các thiết bị điện của gia đình bị chập cháy

Anh Nguyễn Đình Trường - Chủ một quán Intenet - buồn rầu cho biết: Khi có điện cũng là lúc trời mưa lớn. Lúc đó, tôi thấy điện sáng lên một cách bất thường và trong chốc lát các máy tính và thiết bị điện tử thi nhau nổ lẹt đẹt.


Tôi hoảng quá đi ngắt cầu giao nhưng quá muộn. 30 đầu máy vi tính đã bị cháy. Ước tính thiết hại hơn 200 triệu đồng. Tôi bây giờ trắng tay rồi. Không biết phải làm như thế nào đây.


Nguyễn Đình Trường buồn rầu trước hàng chục máy tính bị cháy.

Kế bên quán của anh Trường, ông Nguyễn Đình Hoan cho biết, nhà ông cũng cháy ti vi và nhiều thiết bị điện tử khác thiệt hại hơn chục triệu đồng.


Không những nhà anh Trường và ông Hoan mà hàng chục hộ gia đình ở khối 2 thị trấn Yên Thành cũng bị chập điện khiến các thiết bị, máy móc điện tử bị cháy, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.


Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Sĩ Vĩnh – Giám đốc Điện lực huyện Yên Thành - cho biết: “Hiện nay, điện lực chúng tôi đang đi kiểm tra nguyên nhân, nếu như bị sét đánh thì chịu, còn nếu như lỗi của ngành điện thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Theo GD&TĐ.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top