• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nông Nghiệp: Lúa Được Bảo Hiểm Mất Mùa: Nhưng Nông Dân Phải Tự Chịu?

HMO

Administrator
Staff member
Nông dân trồng lúa tại một số huyện ở Nghệ An đang lo lắng trước việc đã mua bảo hiểm cho cây lúa, nhưng khi mất mùa lại không được đền bù.
Vụ Đông Xuân 2013 tại huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu mất mùa một cách bí hiểm. Cả tỉnh có ba huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu thí điểm bảo hiểm cây lúa. Theo đó, hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo hiểm; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% và các hộ bình thường được hỗ trợ 40% phí.
Tại Nghệ An, Cty Bảo Việt Nghệ An thực hiện thí điểm bảo hiểm lúa. Việc chi trả bảo hiểm chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh gây mất mùa (bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, sóng thần, xâm nhập mặn, giông xoáy) và sâu bệnh (vàng lùn, lùn xoắn lá, sọc đen, rầy nâu, đạo ôn).
“Nếu xác định được nguyên nhân gây mất mùa do các yếu tố trên, nông dân sẽ được bồi thường bằng năng suất 3 vụ liền kề trước đó cộng lại, chia bình quân, rồi trừ đi số năng suất thu hoạch được của vụ lúa bị mất”, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu, Nguyễn Xuân Dinh nói.
“Dự tính giữa năm 2014, các cơ quan chủ trì là Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính sẽ cùng các địa phương tổ chức sơ kết ba năm thực hiện thí điểm bảo hiểm cây lúa. Theo đó, nếu thành công sẽ tiếp tục triển khai”.
Ảnh minh họa
GĐ Sở NN&PTNT Nghệ An Hồ Ngọc Sỹ
Vụ Đông Xuân 2013, Nghệ An gieo đúng lịch thời vụ, đúng đề án sản xuất của Sở NN&PTNT và được kỳ vọng vụ mùa cho năng suất cao. Tuy nhiên, cùng xuống đồng một vụ, nhưng ruộng lúa cấy các giống khác cho năng suất bình thường; riêng giống BC 15 lại mất mùa.


“Những nơi cấy giống BC 15, lúa đứng thẳng, không cúi được, bông lúa phần nhiều không kết hạt, dẫn đến mất mùa”, ông Nguyễn Xuân Dinh nói. Ông Dinh cho biết thêm, vụ trước cấy giống BC 15, năng suất bình quân đạt 69 tạ/ha.

Mất mùa vụ Đông Xuân 2013 trên giống lúa BC 15 do đâu? Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển (UBND huyện Quỳnh Lưu) cho biết, Bộ NN&PTNT đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về vấn đề này, kết luận không phải do giống. Vậy do thiên tai hay sâu bệnh? Vụ Đông Xuân 2013 không phát hiện dịch bệnh trên giống BC 15.

Nghi vấn sâu bệnh được loại bỏ. Cty Bảo Việt Nghệ An cho hay: “Quá trình sản xuất vụ Đông Xuân 2013 trên địa bàn 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu diễn ra với điều kiện thời tiết thuận lợi, không có sự bất thường như rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa đá, sương giá; dịch bệnh và sâu bệnh cũng không xuất hiện”.

Tuy nhiên, tại huyện Yên Thành, Phó GĐ Cty Bảo Việt Nghệ An Lê Công Tịch nói nông dân đã được bồi thường trên 1 tỷ đồng do xác định được khu vực này một số diện tích lúa mất mùa do giông lốc xoáy. Còn hai huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, lúa BC 15 trổ lép hạt làm giảm năng suất “không thuộc rủi ro được bảo hiểm”.
Theo TPO.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top