• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hải Phòng Những sai lầm cực kì nghiêm trọng trong chữa trị viêm xoang

hungvu

Thành Viên Quen Thuộc
Một số căn bệnh về đường hô hấp đặc biệt là bệnh viêm xoang thường xuyên có biến chứng khó lường nếu như không có sự ngăn ngừa và xử trí đúng phương pháp. Hãy cùng khám phá những sai lầm cực kì nghiêm trọng mà các bạn thường gặp phải trong vấn đề điều trị căn bệnh này.


1. Không chủ động chữa trị bệnh từ sớm

Nhiều người bệnh luôn nghĩ rằng viêm xoang hay viêm họng chỉ là một số chứng bệnh nhẹ chỉ vì thay đổi thời tiết không cần phải chữa cũng tự khỏi được nên không chú trọng vào căn bệnh bản thân đang gặp phải, không cố gắng tìm biện pháp điều trị. Đây là một sai lầm rất tai hại, chính bởi vì việc để cho bệnh nặng quá mới đi tìm cách điều trị đã làm cho bạn phải chịu đựng những biến chứng vô cùng nặng nề, thời gian xử trí kéo dài gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe cùng với công việc.
Tìm hiểu thêm: cách chữa viêm xoang mãn tính

2. Qúa lạm dụng một số loại thuốc nhỏ mũi có công dụng làm co mạch

Một số loại thuốc gồm Rhinex, Otrivin có công dụng làm giảm nhanh chóng nhiều triệu chứng của bệnh lí viêm xoang nên thường được bệnh nhân sử dụng một cách tràn nan, lâu hơn hướng dẫn của bác sĩ. Ban đầu thời gian hiệu lực của thuốc lâu, xoang mũi không còn tắc nghẽn tuy nhiên một thời gian đó tác dụng của thuốc ngắn hơn làm người bệnh phải áp dụng nhiều lần hơn và liều lượng nhiều hơn. Việc này xảy ra trong thời gian dài sẽ khiến cho niêm mạc ở mũi gặp phải tổn thương nghiêm trọng.

3. Tự ý đi mua thuốc về nhà xử trí không qua quy định ở bác sĩ

Đây là một sai lầm rất hay mắc phải do bệnh nhân chủ quan, tự mua các nhóm thuốc thông dụng trong xử trí viêm xoang về tự chữa cho mình. Chính thói quen này vô tình lại phản lại hiệu quả của thuốc không những gây ảnh hưởng cho sức khỏe bệnh nhân mà còn có khả năng dẫn tới một số tác dụng phụ nguy hiểm khác, nhất là đối với một số người bệnh dị ứng với thành phần bên trong thuốc.

4. Vệ sinh mũi quá nhiều và không đúng phương pháp


Hiện nay trên những phương tiện truyền thông đang tuyên truyền biện pháp lấy xi lanh để rửa mũi. Mặc dù vậy đây lại là phương pháp vệ sinh xoang mũi khi mũi chưa mắc phải viêm nhưng nhiều người bệnh lại áp dụng biện pháp này khi mình đã mắc hồi chứng viêm xoang rồi. Khi xoang mũi đã gặp phải viêm ( tắc mũi) mà đẩy nước muối vào một bên thì bên còn lại không thể nào chảy ra được nữa, chính lúc này nước muối sẽ thoát ra bằng con đường tai. Chính bởi vậy chứng bệnh viêm xoang không hề khỏi mà bạn còn mắc thêm cả hội chứng viêm tai nữa.

5. Nhỏ nước tỏi vào xoang mũi quá liều lượng

Dung dịch nước tỏi chứa chất Allicin có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm ngừa viêm cực kì tốt tuy vậy việc quá lạm dụng dung dịch tỏi làm xoang mũi của người bệnh có thể bị nóng rát, thậm chí là sưng nề niêm mạc mũi.

Để giảm thiểu việc xảy ra các biến chứng trong quá trình chữa bệnh viêm xoang, điều hữu hiệu nhất là bạn hãy đi tới những phòng khám tai mũi họng để có thể thăm khám cùng xử trí đúng biện pháp. Không được tự ý dùng thuốc chữa trị bừa bãi có nguy cơ gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top