• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Nội Những nguyên nhân chính gây ra nám da mặt

thuyvt123

Thành Viên Quen Thuộc
điều trị nám da ở bệnh viện da liễu - Nám da thường xảy ra do nhiều nguyên nhân, ngoài yếu tố di truyền, sự thay đổi hormone trong cơ thể, sau đó hành động từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng mỹ phẩm không đúng cách có thể làm cho da xuất hiện vết rạn da nhiều hơn nữa.

Đối với hiệu quả chăm sóc da nám hãy tham khảo các phương pháp đơn giản sau đây.

1. Làm sạch da sạch

Khắc phục Râu sắc tố vệ sinh da tốt sạch sẽ hoặc là không chăm sóc làn da của chúng ta cần cẩn thận, đặc biệt là với các nấm da da Hãy giữ cho chúng sạch sẽ và không có vi khuẩn và bụi bẩn không có một cơ hội để tấn công da gây viêm và làm cho các dấu vết rộng rãi hơn.

2. Sử dụng mỹ phẩm đúng

Chúng tôi có một thói quen của mỹ phẩm sử dụng hàng ngày, đặc biệt là các bạn gái của sự đổi màu kem thường xuyên sử dụng. Chúng tôi có thuốc tẩy làm cho làn da trắng hơn một cách nhanh chóng nhưng về lâu dài sẽ làm cho da mỏng hơn, nắng cháy da của tình trạng chống nắng, mất lớp bảo vệ bên ngoài.

Nếu các sắc tố da và tàn nhang, da chăm sóc một cách tốt nhất là bạn không nên sử dụng mỹ phẩm, trang điểm ...

3. Bảo vệ da khi ra ngoài nắng

Ánh sáng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây nám và thuộc da do đó làm cho che chắn tốt và bảo vệ da khi ra nắng và chọn cho mình những chiếc kem chống nắng thích hợp nhất.

Đặc biệt là ra để hạn chế những giờ cao điểm như buổi trưa nhiệt do thời gian này mặt trời với cường độ cao, các loại bức xạ bên ngoài sẽ tác động trực tiếp gây tổn thương da.

4. Ăn bổ dưỡng

Cách tốt nhất để ngăn chặn sắc tố da và tàn nhang là bạn có một chế độ ăn uống hợp lý. Ăn nhiều rau và trái cây có chứa nhiều vitamin C. Ngoài ra uống đủ nước mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ độc tố.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top