• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Nhớ Làng Sen quê Bác

HMO

Administrator
Staff member
Nhiều năm qua, cụm di tích quê hương Bác Hồ (xã Kim Liên, Nam Đàn) như Làng Sen, Hoàng Trù, khu mộ bà Hoàng Thị Loan vẫn vậy, mộc mạc nhưng đầy trang nghiêm, thành kính và ấm áp tình cảm của đồng bào cả nước cùng bạn bè quốc tế.
Năm 1956, Đảng và Nhà nước có chủ trương phục hồi các di tích quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho Ty Văn hoá Nghệ An sưu tầm, phục dựng cụm di tích Hoàng Trù, cụm di tích Làng Sen và đón tiếp khách về thăm.

Nhiều thế hệ cán bộ nghiên cứu lịch sử, bảo tàng của Trung ương và địa phương đã dày công sưu tầm các hiện vật, gặp mặt các nhân chứng xác minh nhiều tư liệu, tài liệu, tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, nhằm tiến hành phục dựng cụm di tích Làng Sen vào năm 1956 và cụm di tích Hoàng Trù vào năm 1959.

Tuy nhiên, các cụm di tích khôi phục chưa được bao lâu thì cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã diễn ra ác liệt, để bảo vệ an toàn khu di tích, Đảng uỷ, Chính quyền xã Kim Liên cùng với cán bộ quản lý di tích, nhân dân địa phương đã tháo dỡ, sơ tán di tích, tài liệu, hiện vật đến nơi an toàn.


Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND do Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng dẫn đầu thăm quê Bác (ngày 16-5-2016).
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Để tưởng nhớ công lao trời biển của Người, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An quyết định sử dụng ngôi nhà đón tiếp khách do Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp thiết kế xây dựng năm 1964 thành nhà trưng bày những hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, xây dựng thêm 2 ngôi nhà trưng bày hai chuyên đề về quê hương, gia đình thời niên thiếu Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Người về thăm quê. Đây cũng là nơi mà đồng bào đồng chí nhân dân cả nước hành hương về thăm viếng, dâng nén hương thơm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trực tiếp hướng dẫn Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND dâng hương báo công với Bác và tham quan Khu di tích ngày 16-5 vừa qua, ông Nguyễn Bá Hoè, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên cho biết, từ ngày mở cửa phục vụ khách tham quan đến nay, Khu di tích đã đón tiếp hơn 40 triệu lượt người dâng hương, thăm viếng tưởng niệm Bác Hồ.

Hàng năm, số lượng khách đến tham quan, báo công bình quân từ 1,5 - 1,8 triệu lượt. Riêng năm 1990 kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên đón 4,3 triệu lượt khách tham quan.

Đặc biệt, Khu di tích Kim Liên đã được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 lần về thăm quê nhà, lần thứ nhất vào ngày 16-6-1957 và lần thứ hai vào ngày 9-12-1961, được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, nhiều chính trị gia của các Đảng, các nước, nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong nước và quốc tế…

Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, Khu di tích Kim Liên đã đón 17.356 đoàn khách, 608.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Dự kiến ngày hôm nay, 19-5, đúng Ngày sinh của Người, số lượng khách tham quan cũng sẽ tăng đột biến so với ngày thường. Bởi thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự nơi đây đã được tăng cường.

Lễ hội Làng Sen năm 2016 và chương trình chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 17 - 19-5, tại huyện Nam Đàn và TP Vinh.

Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2016, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động phá hoại, khủng bố; đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

“Bên cạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối Khu di tích và phục vụ tốt các đoàn khách tham quan, chúng tôi phối hợp với Công an huyện Nam Đàn, Huyện đội Nam Đàn, Công an các xã và lực lượng bảo vệ chuyên trách Khu di tích… tổ chức tốt các hoạt động tuần tra vũ trang, canh gác, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm địa bàn, cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng, gây cháy nổ, móc túi, trộm cắp tài sản…

Tính đến thời điểm hiện tại, Khu di tích được bảo đảm tuyệt đối an toàn, không có vấn đề phức tạp hay đột xuất, bất ngờ xảy ra” - Trung tá Hồ Nam Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp phụ trách Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Khu di tích Kim Liên khẳng định.

Cùng với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu di tích, lực lượng Công an trên quê hương Bác Hồ đang ngày đêm sống và chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối nơi lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng về thời niên thiếu của Người, góp phần vào những thành tích của Khu di tích Kim Liên qua 60 mùa xuân…

Theo CAND
 

Ads HMO

Ads HMO

Top