• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nam Đàn Nhận 5 triệu với điều kiện rút khỏi gói thầu, doanh nghiệp bị "cò kè"

HMO

Administrator
Staff member
Khi doanh nghiệp tới mua hồ sơ, phía BQL các dự án xây dựng huyện Nam Đàn hẹn lịch bán ngày này sang ngày khác nhưng vẫn không chịu bán hồ sơ. Và các doanh nghiệp tố rằng thông tin của họ khi tới mua hồ sơ bị lộ ra ngoài để rồi một doanh nghiệp tự nhận “chạy” dự án này đứng ra gọi điện, gặp và o ép chuyện tiền nong với điều kiện các doanh nghiệp im lặng rút khỏi dự án.

Sau nhiều lần hẹn lịch nhưng vẫn không mua được hồ sơ, anh Dũng – một doanh nghiệp từ Hà Nội vẫn cố gắng vào tận nơi liên hệ với phía người bán hồ sơ của BQL các dự án xây dựng huyện Nam Đàn để mong có thể mua được một bộ hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, anh Quang cũng đành “lực bất tong tâm” vì không thể mua được một bộ hồ sơ dự thầu nào.

“Sáng sớm tới theo lịch hẹn, anh Duẩn (người trực tiếp bán hồ sơ – PV) nói rằng hồ sơ chưa kịp chấm dấu, 11h các anh quay lại lấy. Chờ dài cả cổ, theo đúng giờ hẹn quay lại mua hồ sơ thì anh Duẩn không có mặt ở cơ quan, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Bực mình, nhưng vẫn phải ngậm đắng, im lặng chờ tới đầu giờ chiều. Nhưng cũng chẳng thể mua được vì không thấy anh Duẩn xuất hiện” – anh Dũng bức xúc phản ánh.

Theo chân doanh nghiệp, PV đã tận mắt chứng kiến và ghi nhận được kiểu làm việc “lạ lùng” trên của cán bộ BQL các dự án xây dựng huyện Nam Đàn. Và sự việc không chỉ dừng lại đó khi mà nhiều doanh nghiệp không những không mua được hồ sơ mà còn bị một doanh nghiệp khác tự xưng là “chạy” dự án này gọi điện, hẹn gặp, cò kè chuyện tiền nong và yêu cầu các doanh nghiệp rút lui khỏi dự án này, sự việc diễn ra ngay tại sân UBND huyện Nam Đàn.

Ngay tại trụ sở UBND huyện Nam Đàn, doanh nghiệp tới mua hồ sơ đang bị người tự xưng tên Hà (mặc áo xanh) o ép nhận 5 triệu đồng và rút khỏi dự án (Ảnh:HP)
Theo đó, một người tự xưng là Hà, đại diện cho một doanh nghiệp tại địa phương nói rằng đã kỳ công “chạy” dự án này, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại di động của một số doanh nghiệp đang chờ mua hồ sơ ở trụ sở Ban quản lý để xin gặp nói chuyện. Và khi gặp các doanh nghiệp tại sân UBND huyện, qua vài lời ngắn ngủi, Hà ra giá mỗi doanh nghiệp sẽ được nhận 5.000.000 đồng và với điều kiện không mua hồ sơ, im lặng rút khỏi gói thầu này.

Làm sao người tự xưng là Hà có thể có số điện thoại cũng như thông tin về doanh nghiệp khác khi tới Ban quản lý dự án mua hồ sơ? Điều này cũng hết sức lấy làm lạ khi mà các doanh nghiệp này từ mãi tận Hà Nội, Thanh Hóa. Họ “tố” rằng thông tin của họ bị lộ ra từ BQL dự án sau khi họ cung cấp cụ thể cho người trực tiếp bán hồ sơ (!?).

Đem toàn bộ nội dung ghi nhận được về những bất thường trong quá trình bán hồ sơ mời dự thầu trao đổi với ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc BQL các dự án xây dựng huyện Nam Đàn thì PV nhận được những câu trả lời thiếu thuyết phục.

Ông Tiến (bên phải ảnh) - Trưởng BQL các dự án xây dựng huyện Nam Đàn đã không đưa ra được câu trả lời nào thuyết phục khi các doanh nghiệp "tố" có biểu hiện ghim hồ sơ, thông thầu trong dự án này (Ảnh:HP)

Ông Tiến khẳng định: “ Không có chuyện ghim hồ sơ, hồ sơ vẫn được Ban bán bình thường. Còn việc nhà thầu nào tự xưng là Hà tới sân UBND để o ép các doanh nghiệp khác nhận tiền nhằm rút lui khỏi gói thầu này vì là ngoài tầm kiểm soát nên tôi không quan tâm, không nắm được. Nhiều nhà thầu đã mua hồ sơ nên hồ sơ hết, chưa kịp làm, đóng dấu nên chậm.”

Khi PV hỏi về nội dung liên quan tới nguồn vốn, tổng mức kinh phí gói thầu, tổng số doanh nghiệp đã mua hồ sơ dự thầu cũng như số lượng hồ sơ dự thầu được in trước khi bán ra cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Ông Tiến lưỡng lự trong lời nói, và cho rằng đó là bí mật hoặc tôi chưa nắm được cụ thể, phải hỏi trực tiếp từ người phụ trách bán hồ sơ dự thầu…(?!).

Nhận thấy việc phát ngôn với báo chí cũng như việc đưa ra lời giải thích cho hàng loạt chuyện “lạ” diễn ra trong gói thầu này là chưa thỏa đáng. PV tiếp tục liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn để rộng đường dư luận về vụ việc.

Trao đổi qua điện thoại, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết đã chỉ đạo phó chủ tịch UBND huyện làm rõ toàn bộ nội dung phóng viên phản ánh. Và sẽ có câu trả lời cụ thể về sự việc để doanh nghiệp được rõ.

Liệu những dấu hiệu tiêu cực trong gói thầu này có được UBND huyện Nam Đàn làm sáng tỏ? trách nhiệm thuộc về ai? Hướng giải quyết vụ việc này như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Theo PL & XH
 

Ads HMO

Ads HMO

Top