• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nam Đàn Người vợ bị người chồng dùng xăng đốt đã qua đời

HMO

Administrator
Staff member
Sau một ngày được đưa về nhà, chị Nguyễn Thị Anh Đàm (22 tuổi, ngụ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) - người vợ bị chồng tưới xăng đốt - đã không qua khỏi.


Chị Đàm bị phỏng nặng toàn thân. Ảnh: Thái Cao
Chiều 30-7, người thân gia đình chị Đàm cho biết lúc 14g15 chiều cùng ngày, khi chiếc xe cứu thương đưa chị Đàm ra Viện Bỏng quốc gia đến đoạn huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì chị trút hơi thở cuối cùng nên gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó chiều 29-7, sau hai ngày cấp cứu, điều trị, Viện Bỏng quốc gia đã trả chị Đàm về nhà theo nguyện vọng của gia đình. Thấy sức khỏe chị Đàm chuyển biến tốt hơn nên gia đình đưa chị Đàm ra Hà Nội chữa trị với hi vọng cứu sống chị.

Nghi phạm Trần Văn Giang tại Công an huyện Nam Đàn - Ảnh: Công an cung cấp
Như thông tin, khoảng 21g13 tối 27-7 nghi phạm Trần Văn Giang (25 tuổi, ngụ xóm 5B, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) tưới xăng, châm lửa đốt làm cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi, con trai của Giang) tử vong, còn chị Đàm bị bỏng nặng.

Lúc nhập viện, nạn nhân bị bỏng độ 3, độ 4, diện tích bỏng 90% cơ thể do bỏng xăng, không còn khả năng chữa trị nên các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia khuyên gia đình đưa về nhà.

Ông Trần Văn Ba (94 tuổi, ông nội của Giang) cho biết hai cháu cưới nhau hơn bốn năm nay, kinh tế rất khó khăn khi hai người không có việc làm ổn định. Cách đây hơn một năm, Giang cùng vợ và hai con nhỏ dọn về ở với ông bà nội để giúp đỡ ông bà. Vợ chồng trẻ ở nhà ngang phía dưới, ông bà nội nhà trên.

Trước đây Giang vốn hiền lành, ít rượu chè. Tuy nhiên thời gian qua Giang thỉnh thoảng lại đi nhậu với bạn bè và sinh ra hư tính.

“Khoảng 8g30 tối 27-7, thằng Giang đi uống rượu về rồi vợ chồng nó cãi nhau. Nghe hai đứa to tiếng và thằng Giang có đánh vợ nên tôi xuống nhà dưới bảo nó mấy câu. Một lát sau tôi nghe tiếng cháu dâu kêu cứu, hàng xóm chạy đến mới biết thằng Giang đổ xăng đốt vợ con” - ông Ba nhớ lại.

Theo lời khai ban đầu của Giang, sáng 27-7 Giang mua 80.000 đồng tiền xăng bỏ vào chai nhựa, sau đó đổ chừng 50.000 đồng xăng vào xe máy. Tối 27-7, do mâu thuẫn vợ chồng nên Giang dùng số xăng còn lại tưới lên người vợ con rồi châm lửa đốt.

Vết cháy sau vụ việc Giang tưới xăng đốt vợ con vẫn còn trên nền gạch - Ảnh: DOÃN HÒA
Khi Công an xã Nam Thanh và Công an huyện Nam Đàn đến hiện trường làm việc thì Giang mới bắt đầu tỉnh rượu. Khám nghiệm hiện trường, công an thu được một số vật chứng như chai nhựa đựng xăng, bật lửa. Sau khi đổ xăng đốt vợ con, Giang cũng bị bỏng nhẹ ở tay, chân nên được công an đưa đến cơ sở y tế sơ cứu.

Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng nghi phạm Trần Văn Giang để điều tra về hành vi “giết người”.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top