• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Nghiêm cấm cơ quan nhà nước du xuân, sử dụng xe công tham dự lễ hội

HMO

Administrator
Staff member
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quy định cán bộ công chức, viên chức không được tham dự lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công tham dự lễ hội, không tổ chức du xuân ảnh hưởng đến công việc.

Xe biển xanh tại lễ hội đền Quả Sơn

Xe biển xanh gắn biển “xe đại biểu”

Xe công tại đền Ông Hoàng Mười, Nghệ An - Ảnh: Ngọc Đức
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày sau Tết, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân; không tổ chức du xuân ảnh hưởng đến công việc.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở NN&PTNT chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất do thiệt hại của rét đậm, rét hại.

Sở VHTT&DL quản lý, tổ chức các lễ hội đảm bảo văn minh, tiết kiệm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được phân công; cán bộ, công chức, viên chức không tham dự lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công tham dự lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, công vụ.
Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top