• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm thương mại, thu phạt gần 9 tỷ đồng

HMO

Administrator
Staff member
9 tháng đầu năm 2017, lực lượng QLTT Nghệ An kiểm tra 6.384 vụ; xử lý 5.305 vụ; tổng giá trị thu phạt ước tính gần 9 tỷ đồng.

Trong đó: Phạt hành chính: 5,6 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Chi cục QLTT, thời gian qua, tình hình buôn lậu hàng cấm, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm... diễn biến phức tạp. Lực lượng QLTT đã xử lý 249 vụ buôn lậu, hàng cấm, tổng giá trị thu phạt gần 2,6 tỷ đồng; xử lý 1.554 vụ vi phạm về gian lận thương mại, tổng giá trị thu phạt 1,3 tỷ đồng; Xử lý 665 vụ vi phạm vệ sinh ATTP, tổng giá trị thu phạt hơn 1,6 tỷ đồng...

Đặc biệt, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như: mỹ phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, bột ngọt, bột giặt, ke chống bão diễn ra khá phức tạp. Việc sản xuất hàng giả tại địa bàn Nghệ An diễn ra quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất thủ công, pha chế, đóng gói lại, thay đổi bao bì, nhãn mác nhằm đưa ra thị trường lừa dối người tiêu dùng để bán kiếm lời.


Mỹ phẩm giả nhái thương hiệu được lực lượng QLTT thu giữ. Ảnh: Việt Phương
Điển hình như ngày 01/6/2017, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại số 11, ngõ 39, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh do ông Đặng Hữu Thực làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện: 400 hộp kem dưỡng da hiệu Mul Rose giả mạo nhãn hàng hóa; 500 gói bột tắm trắng, 90 lọ mỡ trăn, 119 lọ kem tẩy lông, 1.100 lọ kem không có nguồn gốc xuất xứ, một số nguyên liệu, bao bì và dụng cụ để sản xuất hàng giả gồm: 139 kg bột không nhãn, 27 lít mỡ trăn, 1,5 lít dầu dừa, 456 lọ thủy tinh, 3 kg nắp nhựa và kim loại, 45 kg bao bì nhãn mác tắm trắng thảo dược và vỏ hộp bằng giấy nhãn hiệu Mul Rose, 1 máy dập bao, 1 máy in ngày tháng sử dụng.

Chi cục ra Quyết định xử phạt 52 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật. Trị giá tang vật vi phạm ước tính 58 triệu đồng.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra, kiểm soát, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa; sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch, hàng không đảm bảo chất lượng, tịch thu tiêu hủy 1.080 chai nước giải khát, 1.887 hộp sữa, váng sữa 8.000 quả trứng gia cầm 56.580 con gia cầm và nhiều loại hàng hóa khác.


Tiến hành tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ảnh: Việt Phương
Ví như ngày 24/5/2017, Đội QLTT số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành dừng xe ô tô tải mang BKS 76C – 085.87 do ông Võ Thanh Phước (trú tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 11.000 con gia cầm gà, vịt giống không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Đội tiến hành lập biên bản và chuyển giao toàn bộ tang vật vi phạm cho Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Lưu để xử lý theo quy định của pháp luật. Trị giá hàng vi phạm ước tính 165.000.000 đồng.

Theo ông Trần Đăng Ninh - Phó GĐ Sở Công Thương, Chi cục trưởng chi cục QLTT, từ nay đến cuối năm, lực lượng QLTT tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, nước giải khát, cơ sở dịch vụ ăn uống không đảm bảo các điều kiện VS ATTP, phân bón, thuốc lá điếu nhập lậu, mặt hàng phục vụ tết nguyên đán... nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định tình hình thị trường trên địa bàn.

Theo Việt Phương (baonghean.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top