phongkhamkt1
Thành Viên Quen Thuộc
Một nghiên cứu kéo dài 30 năm tại Đại học Chicago Northwestern, Mỹ, cho thấy những đàn ông rụt rè hồi sẽ tăng 50% nguy cơ bị chết vì đau tim, so với những người sôi nổi, hoạt bát.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khoẻ của hơn 2.000 đàn ông trung niên trong vòng hơn 3 thập kỷ, cho đến khi 60% trong số đó chết thật. Những người tham dự đáp một bản câu hỏi về tính cách ngay khi bắt đầu nghiên cứu. Xem thêm: máy ngâm chân
Nhóm những người rụt rè nhất có nhiều hơn 50% khả năng bị chết vì đau tim hoặc đột quỵ so với nhóm quảng giao. Không có mối hệ trọng nào tới các yếu tố rủi ro khác như hút thuốc, uống rượu hay béo phì. Điều này loại trừ khả năng những người ít giao tế có thể bị chết vì sức khoẻ kém hay lười vận động.
Các nhà nghiên cứu cho rằng căn nguyên là do những anh chàng tã lót dễ bị găng khi ở trong môi trường mới, nên dẫn tới bệnh tim, hoặc là bản tính của họ ảnh hưởng tới vùng não điều khiển hoạt động tim.
Kết quả cũng tìm thấy chỉ có một kiểu tính cách là không liên can tới sự gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hiểm. Những người thuộc tính cách B - sôi nổi, hoà đồng - tỏ ra là mạnh khoẻ nhất.
Những người tính chất cách A - nghiện việc - thì dễ bị stress và bực tức - do đó dễ bị huyết áp cao và bệnh tim. Trong khi đó tính cách C, che chắn cảm xúc, thì tăng nguy cơ bị ung thư. Nhóm rốt cục D, những người bi quan kém tự tin, thì dễ bị đau tim và đột quỵ.
tấn sĩ Eric Brunner, nhà nhân chủng học tại Đại học College London, Anh, cho biết ông cũng thực hiện một nghiên cứu hao hao và tìm ra mối liên hệ giữa địa vị tầng lớp thấp và sức khoẻ kém.
Ông cho rằng cảm giác kém cỏi trong tầng lớp - dẫn tới thực chất e ngại - có thể tạo ra những thay đổi không có lợi trong lối sống và hành vi, thậm chí đảo lộn sự cân bằng hoóc môn trong thân.
Nhóm những người rụt rè nhất có nhiều hơn 50% khả năng bị chết vì đau tim hoặc đột quỵ so với nhóm quảng giao. Không có mối hệ trọng nào tới các yếu tố rủi ro khác như hút thuốc, uống rượu hay béo phì. Điều này loại trừ khả năng những người ít giao tế có thể bị chết vì sức khoẻ kém hay lười vận động.
Các nhà nghiên cứu cho rằng căn nguyên là do những anh chàng tã lót dễ bị găng khi ở trong môi trường mới, nên dẫn tới bệnh tim, hoặc là bản tính của họ ảnh hưởng tới vùng não điều khiển hoạt động tim.
Kết quả cũng tìm thấy chỉ có một kiểu tính cách là không liên can tới sự gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hiểm. Những người thuộc tính cách B - sôi nổi, hoà đồng - tỏ ra là mạnh khoẻ nhất.
Những người tính chất cách A - nghiện việc - thì dễ bị stress và bực tức - do đó dễ bị huyết áp cao và bệnh tim. Trong khi đó tính cách C, che chắn cảm xúc, thì tăng nguy cơ bị ung thư. Nhóm rốt cục D, những người bi quan kém tự tin, thì dễ bị đau tim và đột quỵ.
tấn sĩ Eric Brunner, nhà nhân chủng học tại Đại học College London, Anh, cho biết ông cũng thực hiện một nghiên cứu hao hao và tìm ra mối liên hệ giữa địa vị tầng lớp thấp và sức khoẻ kém.
Ông cho rằng cảm giác kém cỏi trong tầng lớp - dẫn tới thực chất e ngại - có thể tạo ra những thay đổi không có lợi trong lối sống và hành vi, thậm chí đảo lộn sự cân bằng hoóc môn trong thân.