• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghi Lộc Một sản phụ bị tử vong sau khi sinh con

HMO

Administrator
Staff member
Sản phụ Nguyễn Thị T. tử vong sau sinh con tại Trạm y tế xã. Khi sinh con xong chị T. kêu mệt và chảy máu được Trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc gọi xe cấp cứu để chuyển lên Bệnh viện tuyến trên nhưng chị đã tử vong do trời mưa xe cấp cứu lạc đường, đến chậm.

Chị Nguyễn Thị T. (SN 1984), trú tại xóm 8, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc đau đẻ được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Phúc Thọ để chờ sinh vào lúc 19h ngày 11/9.

Đến trạm, qua thăm khám và theo dõi, đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, sản phụ T. chuyển dạ nên bác sỹ Minh – Trưởng trạm y tế xã đưa lên bàn đẻ. Sau 30 phút, sản phụ T. sinh được một bé trai nặng 4,1kg kháu khỉnh.


Trạm y tế xã Phúc Thọ nơi chị T. đến sinh con và xảy ra biến chứng nhưng xe cấp cứu đã lạc đường nên đến trậm.
Nhưng khi sinh xong được khoảng 40 phút sau, sản phụ T. kêu mệt và chảy máu. Thấy sản phụ có dấu hiệu bị băng huyết, bác sĩ Minh đã cho truyền nước cho sản phụ và tiêm thuốc cầm máu, đồng thời gọi xe cấp cứu 115 đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên. Đến khoảng 3h30 phút ngày 12/9 Trạm y tế xã Phúc Thọ nhận được tin chị T. đã tử vong.

Anh Nguyễn Đình Minh (SN 1982) chồng nạn nhân T. cho biết: “Con tôi sinh ra nặng hơn 4kg, vợ tôi cũng khỏe mạnh bình thường, ai ngờ biến chứng đến nhanh như vậy. Khi xảy ra biến chứng, xe cấp cứu đến quá muộn, sự việc khiến tôi và gia đình hết sức đau lòng không hiểu vì sao lại xảy ra cái chết đối với vợ tôi”.


Chị T. được đưa về nhà để lo hậu sự.
Xác nhận với PV vào chiều ngày 12/9, bà Ngô Thị Minh - Trưởng trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: “Sản phụ T. sau khi sinh con tại Trạm y tế, chính tôi tiến hành làm tiếp các bước chuyên môn như tắm, rửa lau sạch cho cháu bé. Sinh con được một lúc sản phụ kêu mệt và có xuất huyết. Lúc đó tôi đã cho sản phụ truyền nước, đồng thời có tiêm thuốc cầm máu. Sau đó sản phụ T. bình thường trở lại. Được ít phút sản phụ kêu mệt hơn, tôi đã lập tức gọi xe cấp cứu 115 Nghệ An nhưng do trời mưa và xe cấp cứu bị lạc đường nên phải hơn 1 tiếng sau xe cấp cứu mới đến được Trạm y tế, lúc này sản phụ đã ngất lịm. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng cho sản phụ thở ôxy và đưa đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Nhưng đến khoảng 3h30 ngày 12/9, người nhà trở về bảo với tôi là sản phụ đã tử vong", bác sĩ Minh cho biết.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 12/9, ông Trần Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: “Trung tâm cũng mới nhận được thông tin. Hiện đã cho cán bộ xuống nắm bắt tình hình cụ thể”.

Hiện gia đình sàn phụ T. đã đưa sản phụ về lo làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Theo ĐĐK
 

Ads HMO

Ads HMO

Top