• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Liệu pháp trị hội chứng ho bằng hành tây cực tốt

huonghuong599

Thành Viên Quen Thuộc
Không chỉ những nước phương Đông mới có một số bài thuốc dân gian độc đáo sử dụng trong việc trị liệu chứng bệnh mà nhiều nước phương Tây cũng như vậy. Nổi bật trong số đó là bài thuốc từ củ hành tây giúp chữa ho rất hiệu nghiệm với thời gian lâu nhất chỉ trong 3 ngày. một vài bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay sau đây nhé.
=>Tìm hiểu thêm về viêm amidan mủ ở trẻ em
Xuất phát từ vai trò chính là 1 thực phẩm quen thuộc dùng để chế biến thức ăn hàng ngày, hành tây còn được phát huy tác dụng, tận dụng để điều trị bệnh rất hữu hiệu.Trong hành tây có chứa chất có công dụng khử trùng hiệu quả, dùng ngoài có công dụng trị áp xe, chín mé, mụn nhọt, chân nứt nẻ, mụn cóc, đau nửa đầu, đau dây thần kinh ngoại biên.
Đặc biệt, trong hành tây có chứa chất phytonxit - một loại kháng sinh mạnh, hành tây được sử dụng trong điều trị một vài chứng như ho, trừ đờm, kích thích tiết mồ hôi, lợi tiểu, chống phù thũng, điều trị hội chứng cổ chướng, tiểu đường. bởi vì thế, hành tây được tận dụng làm cho phương thuốc chữa trị ho rất tốt tại rất nhiều nước phương Tây cho hiệu quả chỉ ngay trong một ngày hoặc lâu nhất cũng chỉ 3 ngày là khỏi.
Liệu pháp chữa ho bằng củ hành tây
Bài 1:
dùng hành tây và đường
Cách dùng: lấy hành tây rửa sạch thái lát mỏng, ướp thêm một thìa cà phê đường trong vòng 40 – 60 phút. Sau đó đem hỗn hợp hành tây và bộ máy đem xay hoặc giã lấy nước cốt. Dùng nước cốt hành tây với đường uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê.
Bài 2: hành tây kết hợp với tỏi, chanh và mật ong
Cách dùng: Rửa sạch vỏ hành tây cho vào nồi cùng với tỏi khô đập dập cả vỏ. Đun sôi hỗn hợp trên cùng với một bát nước trong vòng 10 phút. Sau đó, một vài bạn chắt nước ra bát, cho thêm mật ong vào và để nguội bớt. lúc uống chỉ nên cho thêm vào 1 chút nước cốt chanh. Bài thuốc này có khả năng dùng để uống một vài lần trong ngày và được bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài trị liệu ho, bài thuốc còn giúp ngăn ngừa và chữa trị viêm họng rất hiệu quả.
Hành tây là thức ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng tác dụng điều trị bệnh của nó không hẳn ai cũng biết, một vài bài thuốc đơn giản tới từ căn bếp gia đình nhưng không kém phần hiệu quả. hãy thêm ngay vào cẩm nang gia đình nhiều công thức mới để mọi thành viên luôn khỏe mạnh nhé
 

Ads HMO

Ads HMO

Top