• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Lệ Quyên không dám nhận danh xưng 'nữ hoàng nhạc xưa'

HMO

Administrator
Staff member
Lệ Quyên trải lòng rằng với cô, nhạc bolero hay nhạc trẻ đều là những dòng nhạc đáng quý. Nữ ca sĩ cũng không dám nhận danh hiệu "nữ hoàng nhạc xưa" mà nhiều khán giả dành tặng.


Live show Duyên phận của Lệ Quyên diễn ra vào tối 7/10 tại Nhà hát Star Galaxy, Hà Nội. Đây là đêm nhạc tiếp nối chuỗi chương trình Music n’ More, mở đầu bằng live showĐam mê của ca sĩ Tuấn Hưng hồi tháng 6.

Trong dịp trở lại Hà Nội lần này, Lệ Quyên trình diễn các bài hit gắn liền với tên tuổi của cô. Gần 20 ca khúc, từ nhạc trẻ đến bolero được “nữ hoàng phòng trà” biểu diễn thăng hoa trên sân khấu.

Không cần màu mè hay phô trương với áo quần lộng lẫy, chỉ với giọng hát và những câu chuyện mộc mạc, Lệ Quyên khiến khán giả chìm đắm trong các tuyệt phẩm bolero như Con đường xưa em đi, Cho vừa lòng em, Thành phố buồn, Sương lạnh chiều đông,…

Nữ ca sĩ nhận được nhiều tràng pháo tay khi thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh như Nếu em được lựa chọn, Duyên phận, Phải chi em biết,… Đây là cũng là những ca khúc trong album Còn trong kỷ niệm, ra mắt hồi tháng 5 của nữ ca sĩ.

Trong không gian ấm cúng của đêm nhạc, Lệ Quyên cũng trải lòng rằng với cô, nhạc bolero hay nhạc trẻ đều là những dòng nhạc đáng quý trọng.

Nữ ca sĩ cũng không dám nhận danh hiệu “nữ hoàng nhạc xưa” mà nhiều khán giả mến mộ đặt cho mình gần đây.

Chương trình còn có sự góp mặt của Quốc Thiên và Lê Hiếu. Lệ Quyên chia sẻ hai nam ca sĩ là những “tình trẻ” đã thân thiết với cô nhiều năm. Nữ ca sĩ đang chuẩn bị giúp Quốc Thiên đến với nhạc bolero.

Quốc Thiên thể hiện lại Mong manh tình về - một ca khúc do hoa hậu Phương Nga viết lời, tạo được chú ý trong thời gian gần đây và ca khúc Nửa vầng trăng.

Lê Hiếu khiến nhiều khán giả hoài niệm về thời hoàng kim của nhạc trẻ với ca khúc Con đường màu xanh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mang đến không khí tự sự trong Niệm khúc cuối - một ca khúc nổi tiếng của Ngô Thụy Miên.

Theo Zing
 

Ads HMO

Ads HMO

Top