• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Lần đầu tiên nối được ngón tay bị đứt lìa nhiều tiếng đồng hồ

HMO

Administrator
Staff member
Ngón tay cái của một người đàn ông bị đứt lìa nhiều tiếng đồng hồ, được các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nối thành công.
Ngày 13/7, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, thành công của ca mổ này có ý nghĩa lớn với bệnh viện, mở ra khả năng phẫu thuật nối chi cho bệnh nhân khác.


Phim X-quang bàn tay nạn nhân bị đứt ngón cái lúc nhập viện. Ảnh: Hải Bình.
Bệnh nhân Lê Văn Cường 35 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An,được người thân chuyển tới bệnh viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái tay trái, mất nhiều máu, vết đứt sắc ngọt. Phần ngón cái bị đứt rời đã được bảo quản lạnh và đưa tới bệnh viện.

Các bác sĩ thăm khám, hội chẩn khẩn cấp và quyết định phẫu thuật nối ngón tay ngay. Ê kíp mổ gồm hai bác sĩ Nguyễn Duy Quyết và Võ Ngọc Thái cùng các cộng sự đã làm việc liên tục trong 8 giờ đồng hồ nối các mạch máu và xương của ngón tay. "Cái khó của ca ghép là khó tiên lượng phần ngón tay bị đứt lìa có được bảo quản đúng cách hay không, thời gian bảo quản 6 tiếng đồng hồ trước khi phẫu thuật là khá dài", bác sĩ Quyết cho hay.

Mặt khác, theo bác sĩ, để thực hiện ca phẫu thuật này bắt buộc phải có các thiết bị hiện đại như kính hiển vi, bộ dụng cụ vi phẫu, chỉ vi phẫu... Ngoài ra bộ phận gây mê phải có kỹ thuật tốt để tiên lượng được sức khỏe của bệnh nhân.

May mắn là ca mổ thành công. Gần một tuần sau, ngón tay được nối đã bắt đầu cử động được và tiến triển tốt lên dần, vết nối cũng liền mạch đẹp. Vết thương có xuất hiện một số biểu hiện ứ máu nhưng được bác sĩ dùng thuốc chống đông máu và giãn mạch nên hồi phục tốt. Đến nay sau hơn một tháng phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện. Dự kiến 3 tháng sau bệnh nhân sẽ được tiếp tục nối gân
Theo VNExpress
 

Ads HMO

Ads HMO

Top