• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Khánh thành bệnh viện có quy mô 700 giường bệnh

HMO

Administrator
Staff member
Sáng nay 15/5, tại Tp. Vinh đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đây là bệnh viện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ khánh thành giai đoạn 1 bệnh viện
Tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng có ý nghĩa xã hội quan trọng. Không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các địa phương của nước bạn Lào. Với quy mô trang thiết bị hiện đại sẽ giảm tải số lượng bệnh nhân cho các tuyến bệnh viện Trung ương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được khởi công từ năm 2004, có tổng diện tích 9,9ha, lớn gấp 5 lần bệnh viện cũ, quy mô 700 giường bệnh, vốn đầu tư ban đầu là 532.699 triệu đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ. Đây là bệnh viện hiện đại thay thế bệnh viện đa khoa tỉnh cũ đã lạc hậu, xuống cấp trầm trọng và thường xuyên bị quá tải.

Bệnh viện có 47 khoa phòng, trong đó khối khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú có 2 khoa, có khả năng đáp ứng 1.050 lượt khám/ngày. Khối điều trị nội trú có 22 khoa, khối kỹ thuật nghiệp vụ có 14 khoa.

Đặc biệt, bệnh viện xây dựng sân bay trực thăng để phục vụ cho công tác vận chuyển cấp cứu. Sau 10 năm triển khai, số vốn đầu tư để thực hiện dự án lên tới 881,7 tỷ đồng. Trong đó 651 tỷ đồng để xây dựng, 147 tỷ đồng thiết bị. Giá trị khối lượng còn lại là hơn 282 tỷ đồng, trong đó giá trị thiết bị 200 triệu đồng, riêng trang thiết bị y tế là 180 tỷ đồng.

Bắt đầu từ tháng 6/2014, bệnh viện sẽ chuyển hoạt động sang bệnh viện mới. Dự kiến, việc di chuyển sẽ thực hiện trong 2 tháng. Trong thời gian di chuyển phải đảm bảo việc phục vụ, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Sau lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1, các đại biểu cũng đã tham gia lễ động thổ khởi công xây dựng bệnh viện giai đoạn 2. Theo kế hoạch, dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sẽ hoàn thành vào năm 2016.
Theo GTVT.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top