• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Giáo sư mổ u…nhầm: Để người bệnh bị ‘mồi’ sang BV khác, BV ĐH Y nói gì?

HMO

Administrator
Staff member
Như đã đưa tin về sự việc GS.TS. Hà Văn Quyết cắt nhầm khối u cho bệnh nhân, sau khi nhận được nội dung thông tin, nhóm PV đã đặt lịch làm việc với Bệnh viện Đại học Y để tiếp tục làm rõ sự việc.

Việc GS.TS Hà Văn Quyết yêu cầu bệnh nhân chuyển viện có được thông báo với lãnh đạo BV Đại học Y Hà Nội hay không? Việc chuyển viện này chứng tỏ cơ sở vật chất của bệnh viện Đại học Y không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh hay còn có nguyên nhân gì khác ?
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - nơi bệnh nhân Phú tin tưởng gửi gắm, nhưng lại không tiến hành mổ cho ông.
Để trả lời câu hỏi này, nhóm PV đã liên hệ với bệnh viện Đại học Y. Tại đây, ông Lê Thắng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch & Tổng hợp sau khi tiếp nhận nội dung đã nói rằng: “Với trường hợp này chúng tôi cũng có biết, tuy nhiên chưa nhận được phản ánh từ phía bệnh nhân, với vai trò của bệnh viện, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cho các bạn từ giai đoạn bác sĩ Vương (người khám cho bệnh nhân Phú ở BV Đại học Y Hà Nội - PV) khám bệnh cho đến khi bàn giao việc mổ xẻ cho “thầy” Quyết, còn việc “thầy” Quyết xử lý tiếp theo như thế nào, đề nghị các bạn làm việc với BV Bảo Sơn 2. "Thầy" Quyết làm rất nhiều nơi vì thầy rất giỏi, người ta mời thầy đi mổ ở nhiều nơi để tận dụng chất xám của thầy. Để giải quyết việc này, chúng tôi sẽ cho thành lập hội đồng y khoa và làm việc với các bạn sớm nhất có thể…”.

Anh Chung (con bệnh nhân Phú) kể lại sự việc cho PV nghe
Trước đó, sau khi phát hiện khối u, bệnh nhân Trần Quốc Phú (xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã được bác sĩ bệnh viện Quốc tế Vinh – Nghệ An chỉ định đến bệnh viện Đại học Y để tiếp tục khám, chữa bệnh. Tại đây cũng có kết quả khám tương tự trong Nghệ An.

Ngày 3/6/2016, ông Phú quay lại bệnh viện đại học Y Hà Nội để lấy kết quả sinh thiết, chụp phim, nội soi, siêu âm, xét nghiệm.

Người khám cho ông Phú có nói rằng giao cho GS. TS Hà Văn Quyết trực tiếp mổ, xử lý và yêu cầu ông này liên lạc trực tiếp với Giáo sư Quyết.

Khi liên lạc thì GS. TS Quyết đề nghị bệnh nhân sang bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 (địa chỉ 52 – Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) để tiếp tục xem xét và xử lý với lý do là Giáo sư Quyết đang làm việc ở đây.


Kết quả có khối u được bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám cho bệnh nhân Phú trước lúc sang Bệnh viện Bảo Sơn 2 mổ

Hàng ngày ông Phú vẫn đang phải chống chọi với cơn đau do khối u vẫn còn trong bụng (ảnh người nhà cung cấp)
Tại BV đa khoa Bảo Sơn 2, ông Phú mang theo toàn bộ kết quả khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhưng lại được yêu cầu làm lại toàn bộ quá trình xét nghiệm .“Mặc dù tôi có BHYT của CCB nhưng không được hưởng chế độ gì, tôi lại phải mất thêm 1 lần tiền…” Ông Phú trình bày.

Đến ngày 7/6/2016 bệnh nhân Phú được trực tiếp GS. TS Quyết mổ cắt khối u. Tuy nhiên, sau khi trở về ông Phú lại tiếp tục bị đau như lúc chưa được mổ. Để kiểm tra lại thông tin 19/7/2016 ông Phú trở lại bệnh viện Bảo Sơn 2 để kiểm tra thì được GS. TS Quyết nói rằng đã xuất hiện một khối u mới.

Đến ngày 20/7/2016 ông Phú lại về bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh để khám lại. Tại đây, bác sĩ Hằng sau khi tiến hành chụp chiếu cho ông Phú và khẳng định khối u của ông chưa được mổ.

Vào trưa ngày 5/8/2016, tại phòng làm việc của Giáo sư Quyết ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội, GS. TS Quyết đã thừa nhận mình mổ nhầm u với người nhà bệnh nhân Phú.

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc nội dung tiếp theo của sự việc trong các số sau..
Theo Người Đưa Tin
 

Ads HMO

Ads HMO

Top