• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch huyện xem xét hoàn cảnh GV ở vụ GV sinh con thứ 3

HMO

Administrator
Staff member
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu xem xét hoàn cảnh của giáo viên (GV) sinh con thứ ba là ông Hoàng Văn Biên để có hướng giải quyết phù hợp.

Mặc dù đã công tác miền núi 9 năm, từng đi bộ đội, hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông Biên vẫn phải chuyển trường cách nhà gần 20km.
Diễn biến mới nhất vụ “Nhập nhèm” giữa thuyên chuyển và kỷ luật GV sinh con thứ ba” tại huyện Quỳnh Lưu, ngày 16.6, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, đề nghị kết luận rõ phản ánh về sai phạm của ông Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hòa (Vũ Song Quyền), việc Phòng GD ĐT bao che sai phạm, việc trù dập GV chống tiêu cực.

Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu: “Trả lời nội dung kiến nghị về việc ông Hoàng Văn Biên bị thuyên chuyển từ trường Tiểu học An Hòa đến trường Tiểu học Quỳnh Tân A là không công bằng, không phù hợp. Trong đó cần xem xét đến điều kiện sức khỏe, có 9 năm công tác ở xã khó khăn, đã tham gia quân đội, hoàn cảnh gia đình ông Biên để có hướng giải quyết phù hợp”.

Sở Nội vụ đề nghị giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nội vụ trướcngày 20.7.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 20.1. 2016, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành quyết định thuyên chuyển ông Hoàng Văn Biên đi trường mới, cách nhà gần 20km. Trong khi bản thân ông Biên vừa điều trị bệnh dài ngày, con nhỏ bị chấn thương sọ não. Ông Biên là bộ đội xuất ngũ, gia đình có công với cách mạng và đã đi công tác miền núi 9 năm.

Ông Biên khiếu nại, các quan chức năng của huyện Quỳnh Lưu trả lời cách làm như trên là đúng.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cho rằng, luân chuyển giáo viên sinh con thứ 3 như ở Quỳnh Lưu (thực chất là kỷ luật - PV) là không đúng quy định của pháp luật. Đại diện Sở GD ĐT Nghệ An cũng nêu quan điểm việc luân chuyển cần đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho GV yên tâm công tác.


Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu xem xét hoàn cảnh ông Biên để có hướng giải quyết.
Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top