• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Giải cứu kịp thời 3 phụ nữ cùng bản bị lừa bán sang Trung Quốc

HMO

Administrator
Staff member
Với chiêu thức đưa sang Trung Quốc làm việc lương cao, 2 đối tượng đã lừa 3 người phụ nữ trong bản để bán kiếm tiền và bị lực lượng biên phòng (BP) bắt giữ.

Ba nạn nhân được BĐBP Đồn Thông Thụ giải cứu tiến hành bàn giao cho gia đình (Ảnh: Hải Thượng).
Ngày 14/5, Đồn BP Thông Thụ cho biết, vào ngày 13/5/2016, tại xã Thông Thụ, Đồn BP Thông Thụ cùng BĐBP Nghệ An đã tổ chức bàn giao 3 phụ nữ (gồm: L.T.H, L.T.T và H.T.C) vừa được giải cứu từ Trung Quốc về Việt Nam cho các gia đình trên địa bàn xã này. Cả 3 phụ nữ này đều trú ở Lốc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Trước đó, ngày 6/5/2016, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới trước, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An, đồn BP Thông Thụ đã phối hợp với bộ đội BP tỉnh Quảng Ninh giải cứu thành công 3 nạn nhân nói trên về nước an toàn.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 18/4/2016, có 2 người phụ nữ lạ mặt đến địa bàn bản Lốc, xã Thông Thụ gặp 3 người phụ nữ gồm chị L.T.H, L.T.T và H.T.C với lời hứa đi sang Trung Quốc lao động có thu nhập 5 triệu đồng/ tháng, chi phí đi lại do các đối tượng lo liệu.

Nghe theo lời dụ dỗ, 3 người phụ nữ này đồng ý đi theo hai người phụ nữ lạ mặt kia. Tuy nhiên, sau khi vượt biên giới, hai người này đã bắt ép 3 chị lấy chồng người địa phương, nhưng 3 nạn nhân không chấp thuận.

Biết không thể ép, 2 đối tượng này yêu cầu 3 nạn nhân điện thoại về cho gia đình đưa tiền chuộc với mỗi người 40 triệu đồng mới được trở về Việt Nam.

Sau khi nhận được tin báo của 3 người và biết hai đối tượng kia đang lừa gạt, bán người nên gia đình các nạn nhân đã trình báo với lực lượng BĐBP.

Ngay lập tức, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn BP Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh kịp thời giải cứu các nạn nhân và trao trả cho các gia đình.

Hiện vụ việc liên quan tới hai đối tượng lạ kia vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top