• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Gần 8 triệu du khách trẩy hội đền Hùng

HMO

Administrator
Staff member
“Riêng ngày 6/4 (tức ngày 10/3, ngày chính giỗ), Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2017 đón 2,2 triệu lượt khách.

Như vậy, tính cả 3 ngày trước khi diễn ra và 5 ngày trong lễ hội, năm nay Khu di tích lịch sử đền Hùng đón gần 8 triệu du khách từ khắp nơi về đây trẩy hội” – ông Lưu Quang Huy – Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị chiều ngày 6/4.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Ảnh: Phạm Huy
Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay 6/4 (tức 10/3 âm lịch), tại đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo Bộ, ngành T.Ư và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Không khí trang nghiêm, thành kính, ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Sau khi kế thúc nghi Lễ dâng hương tại đền Thượng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu xuống đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương và dâng hoa trước bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”.

Lễ dâng hương diễn ra sớm hơn một tiếng so với mọi năm nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ, chờ đợi giờ mở cửa đến lễ vua Hùng của du khách như mọi năm. Mặc dù, vào ngày Quốc Giỗ lượng khách tăng rất cao nhưng công tác tổ chức vẫn đảm bảo trật tự, an toàn, không xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản của người trẩy hội. Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng 2017 diễn ra từ ngày mồng 1 đến hết 6/4 (tức từ ngày 5 – 10/3 âm lịch) năm 2017 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, với sự tham gia góp giỗ của các tỉnh Bến Tre, Bình Phước, Hà Nội và Thái Bình.

Theo Kinhtedothi
 

Ads HMO

Ads HMO

Top