• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Gần 4000 cột điện bị gãy đổ, nhiều địa phương vẫn chưa được cấp điện

HMO

Administrator
Staff member
Gần 4000 cột điện gãy đổ do mưa bão số 2 (Talas) gây ra khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa có điện, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Dọn dẹp cây xanh gãy đổ ở TX Cửa Lò (Nghệ An).
Cơn bão số 2 đã đổ bộ trực tiếp vào lúc 01 ngày 17/7 trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10-11. Vùng biển ven bờ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12, hoàn lưu của bão đã gây mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh số 43/BC.VP-PCTT của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An tính đến 14h40’ ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 5 người chết, 08 người bị thương. Có 131 ngôi nhà bị sập, 5.469 nhà bị tốc mái, hư hỏng… Bên cạnh đó gần 200 phòng học bị sập, tốc mái và hư hỏng nặng.

Số diện tích lúa bị ngập là 810,7 ha, gần 12.000 ha hoa màu bị thiệt hại, hàng ngàn cây lâm nghiệp, ăn quả, cây xanh bị gãy đổ hoàn toàn, hơn 23 ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, số chuồng trại bị hư hỏng lên tới 371 chuồng…

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống kè, cống, tràn bị mưa lũ cuốn trôi, hệ thống các đường giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng như QL 16 trên địa bàn huyện Quế Phong, QL 48E, đường tỉnh 544, 534B, 543D…

Mưa, bão cũng đã khiến cho 3.874 cột điện bị gãy đổ, 17.500 mét dây điện bị đứt, 3 trạm biến thế bị hư hỏng, 16 cột điện truyền thanh bị gãy đổ, hư hỏng nặng.


Nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa được cấp điện trở lại.
Cũng theo ghi nhận của PV, do hàng ngàn cột điện bị gãy đổ, nên cho đến hiện nay, mặc dù đã 4 ngày sau cơn bão số 2 nhưng nhiều địa phương trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu…(Nghệ An) vẫn chưa được cấp điện trở lại, khiến các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Trước thực trạng như vậy, ngành Điện lực Nghệ An vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố, dọn dẹp cây cối gãy đổ và cột điện, đường dây hư hỏng để sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 2 trong thời gian sớm nhất.

Hiện, các cấp, ngành địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, giúp bà con nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo Việt Hòa (Infonet/ Bộ TTTT)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top