• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

HMO

Administrator
Staff member
Đồng chí Tô Huy Rứa đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều (24/7), Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020.



Đến nay, tại Nghệ An, trên 1600 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu trên tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể Đảng viên. Theo lộ trình, Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 18 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10.


Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đã báo cáo kinh nghiệm rút ra từ công tác chỉ đạo điều hành thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, sớm hoàn thành các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của các cán bộ lão thành, Đảng viên và quần chúng nhân dân trên tinh thần công khai, dân chủ. Trong đó, có những khó khăn trong vấn đề trẻ hóa cơ cấu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục rà soát, giải quyết các vướng mắc, rút kinh nghiệm để việc tổ chức Đại hội đảng cấp huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo yêu cầu về công tác tổ chức đại hội theo yêu cầu của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.


Trước đó, trong sáng nay, đồng chí Tô Huy Rứa đã đến kiểm tra một số công trình dự án ở Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đến thời điểm hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng đã có 130 doanh nghiệp nhà đầu tư với số vốn đăng ký gần 20 tỷ USD. Hiện nay nhiều dự án lớn trong khu kinh tế đã đi vào hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy nhiệt điện Formosa tổng công suất công suất 2200 Megawatt, trong tổng số 32 cầu cảng hệ thống cụm cảng nước sâu Sơn Dương đã có 11 cầu cảng đã đi vào hoạt động. Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao hiệu quả hoạt động của nhiều dự án và cho rằng trong tương lai Khu kinh tế Vũng Áng sẽ trở thành trung tâm luyện thép, trung tâm điện năng và trung tâm cảng biển lớn nhất cả nước.

Theo VTV
 

Ads HMO

Ads HMO

Top