• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Điểm qua một số mẫu giày Nike đẹp nhất

MiMiMi

Lính mới
Kể từ khi thành lập vào năm 1972, Nike đã sản xuất vô số dòng sản phẩm làm thay đổi thị trường giày dép thế giới và thậm chí đã phát minh ra một loạt giày độc đáo dành riêng cho thương hiệu này. Nike, giống như nhiều công ty khác, đã có những thăng trầm trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng nó luôn có dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường và giành được trái tim của người tiêu dùng. Dưới đây là một số mẫu giày nike siêu đẹp dành cho nam giới, xin mời các bạn tham khảo.

Air Jordan XI


Khi Michael Jordan (MJ), cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới, đã chọn Nike thay vì Adidas trước mùa giải của mình, không ai biết rằng quyết định sẽ tạo sự khác biệt lớn cho ngành giày thể thao lúc bấy giờ. Các môn thể thao. Những bước nhảy lịch sử của MJ là nguồn cảm hứng cho Nike để khởi động dòng giày mang tên của mình - trở thành sản phẩm hàng đầu khi nói đến các mặt hàng đẹp và chất lượng nhất.

Air Penny
Penny là biệt danh của Anfernee Hardway - huyền thoại bóng rổ người Mỹ với thành tích xuất sắc. Mặc dù Penny không còn chơi cho NBA, Nike vẫn tiếp tục thiết kế các sản phẩm mới cho dòng giày của mình. Không lớn như cặp đôi của Jordan, Air Penny dường như tập trung vào chiều dài của chân. Thiết kế vừa vặn vừa vặn với đế của giày được làm đặc biệt cho gót chân, làm cho nó dễ dàng nhảy cao khi thực hành. Cũng ra mắt vào năm 1995, Air Penny và Air Jordan 1995 là những bestseller bán chạy nhất của Nike.

Nike LeBron 8
LeBron James và Nike đã đặt ra mức cao kỷ lục mới trong hợp đồng trị giá 90 triệu đôla mà anh đã ký với Swoosh trong bảy năm. James lúc đó 18 tuổi. Kể từ đó, dây chuyền Nike LeBron đã sản xuất ra những sản phẩm chất lượng vượt quá mong đợi dưới tên của King James. Ra mắt vào năm 2010, do Jason Petrie thiết kế, LeBron 8 là một phiên bản LeBron 7 nhẹ và đẹp hơn và thậm chí các sản phẩm trước đó. Màu xanh huyền ảo cũng mang lại cảm giác sang trọng cho dòng giày được coi là "khủng bố" và nặng nề.

Air Tech Challenge II
Andre Agassi đã trở thành một hiện tượng của sân tennis vào cuối những năm 1980. Anh mang một phong cách trẻ trung với màu neon, denim và kiểu tóc dài thông thường của các nghệ sĩ nhạc rock cho sân. Chơi trò chơi với tất cả các màu trắng. Và Air Tech Challenge II cũng là nét đặc biệt táo bạo của Andre Agassi, Tinker Hatfield có màu sắc trên làn da trắng sáng để pha trộn phong cách thể thao giữa tennis và bóng rổ trên giày.

Air Force Max


Cùng với Air Flight Huarache, Air Force Max nổi tiếng cũng được sử dụng bởi đội bóng rổ Fab Five của Đại học Michigan để cạnh tranh. Ra mắt vào năm 1993, Không lực Max đã trở thành một biểu tượng của những năm 1990. Và dĩ nhiên, Charley Barkley đã được lựa chọn cho những trận đấu của anh.

Air Trainer 1
Bo Jackson là một trong những người chơi bóng rổ NFL đầu tiên có dòng giày riêng vào cuối những năm 1980. Ông là một trong những hiện tượng thể thao xấu nhất trên thế giới để chơi cả bóng lẫn bóng. da. Sự linh hoạt và tính đa dạng của ông đã dẫn đến sự ra mắt của Nike về đào tạo Nike. Năm 1987, Air Trainer 1 trở thành một trong những chiếc giày thể thao đa dụng, đa năng, đa năng nhất. Tinker Hatfield thiết kế giày để làm việc ở nhà, trên sân, hoặc trong phòng tập thể dục.

Zoom Kobe V
Kobe Bryant, anh đã thống trị lĩnh vực này bằng đôi giày Nike Zoom Kobe của mình. Nếu Zoom Kobe IV là một dòng sản phẩm giày bóng rổ nhẹ và công nghệ cao, Kobe V là một phiên bản hoàn chỉnh, xuất hiện trong năm 2009.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top