• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Điểm danh 7 sao Việt nổi tiếng quê choa

HMO

Administrator
Staff member

Từ những tên tuổi lớn như An Thuyên, Thái Bảo đến các nghệ sĩ trẻ như Vy Oanh, Hương Tràm đều để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Nhạc sĩ An Thuyên
Nhạc sĩ An Thuyên (SN 1949) đến từ miền quê Quỳnh Lưu. Ông là tác giả của những ca khúc sống mãi cùng với thời gian như: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê...

Nhạc sĩ An Thuyên là người nghệ sĩ khoác áo lính. Ông vào bộ đội năm 1975, công tác tại Đoàn văn công Quân khu IV đến năm 1981, sau đó chuyển về Hà Nội và công tác tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp phát triển tài năng trẻ, hiện nay, nhạc sĩ An Thuyên giữ vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa doanh nhân Việt Nam, ông từng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá V.

Nhạc sĩ An Thuyên luôn nhắn nhủ với các học trò rằng: Quan trọng nhất của người làm nghệ thuật là phải có tâm. Sáng tác âm nhạc phải bắt nguồn từ cuộc sống, nếu không, những bản nhạc sáng tác ra cũng chỉ như một thứ thời trang.

Tuấn Vũ
Ca sĩ nhạc vàng đình đám từ trong nước đến nước ngoài Tuấn Vũ năm nay 65 tuổi. Ông có quê gốc tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Một thời từ Bắc vào Nam khán giả khắp nơi yêu mến giọng ca Tuấn Vũ ngân nga các nhạc phẩm: Hoa sứ nhà nàng, Đôi mắt người xưa, Cô bé ngày xưa, Người yêu cô đơn, Giọt lệ đài trang, Phượng buồn, Tình khúc buồn, Bướm trắng...

Năm 2010, Tuấn Vũ đã có buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn - Hà Nội và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả nhiều lứa tuổi.

Thái Bảo
Giọng ca lạ của NSƯT Thái Bảo thu hút người nghe từ giới trẻ đến các bậc lão thành. Cô được thừa hưởng chất giọng đặc biệt của mảnh đất miền Trung, tiếng hát không “già” đi theo thời gian và mang đậm âm hưởng dân ca.

NSƯT Thái Bảo đã góp phần đưa Vết chân tròn trên cát, Quê nhà, Mùa xuân bên cửa sổ, Mùa hoa cải, Thăm bến nhà rồng, Mưa rơi, Thời hoa đỏ, Lời ru cỏ non… đi sâu vào lòng người yêu nhạc.

Ngô Phương Lan
Sắc đẹp xứ Nghệ đã được tôn vinh tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ nhất, năm 2007. Cô gái sinh năm 1987 tại Diễn Châu, Nghệ An được xướng tên ngôi vị cao nhất có tên Ngô Phương Lan.

Sở hữu vẻ đẹp thuần Việt, đằm thắm dịu dàng và đoan trang, hoa hậu Ngô Phương Lan hút mắt người đối diện mỗi khi tiếp xúc. Trong phong cách sống, Phương Lan là Hoa hậu tiêu biểu cho việc giữ "sạch" vương miện, không scandal. Cô ít tham gia các sự kiện giải trí, chỉ đôi khi xuất hiện trên một vài bài viết về các sự kiện chính thống, cô chú trọng nhiều vào sự nghiệp và gia đình. Năm 2008, 2009 Hoa hậu Ngô Phương Lan được đề cử tham dự Hoa hậu thế giới nhưng vì bận học và công việc nên không tham dự.

Năm 2013, cô lên xe hoa với chú rể ngoại quốc nhưng đám cưới được giữ bí mật đến phút chót và khách mời cũng vắng bóng những nghệ sĩ thuộc giới showbiz.

Hương Tràm
Phạm Thị Hương Tràm là ca sĩ còn rất trẻ, cô sinh năm 1995, trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2013), cũng là người con trưởng thành từ nôi văn hóa nghệ thuật xứ Nghệ. Hương Tràm là con nhà nòi với bố, mẹ, anh trai đều là nghệ sĩ.

Thành công của Giọng hát Việt và ngôi vị quán quân là bước ngoặt lớn của giọng ca Nghệ An. Ngay sau cuộc thi, Hương Tràm cho ra mắt singer Ngại ngùng và album Với em là mãi mãi được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ trẻ liên tục khiến khán giả chú ý đến đời tư lắm scandal nhiều hơn là các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, Hương Tràm đã rút kinh nghiệm và có những cố gắng hết mình cho sự nghiệp nghệ thuật.

Vy Oanh
Ca sĩ Vy Oanh tên thật là Nguyễn Mỹ Oanh, sinh năm 1985 tại Phan Thiết, trong một gia đình có quê gốc ở Nghệ An. Vy Oanh được thừa hưởng giọng ca và tình yêu âm nhạc từ mẹ, sự mạnh mẽ từ người cha khoác áo lính.

Khán giả biết đến Vy Oanh với vai trò là ca sĩ và diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, bên cạnh việc ra mắt album âm nhạc như: Tình đùa - Trả giá, Cho em một con đường, Có thật không anh, Vy Oanh và mùa xuân... cô còn tham gia đóng các phim: Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em, Câu chuyện cuối mùa thu...

Phương Thảo
Phạm Phương Thảo (1982) thuộc số ít ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc truyền thống hiện nay. Không chỉ cùng quê hương xứ Nghệ cô còn là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên. Năm 2000, 2001, 2002 liên tiếp Thảo giành Huy chương Vàng tại các hội diễn toàn quốc chuyên nghiệp.

Phương Thảo tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội năm 2002 và đầu quân về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Năm 2003, cô đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai và giành giải Ba của hội đồng chuyên môn và giải Khán giả yêu thích nhất.

Nhắc đến Phương Thảo, khán giả nhớ đến giọng ca ngọt ngào, tình cảm, mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, giọng ca của những tình khúc: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Xa khơi, Khúc hát sông quê, Trông cây lại nhớ đến Người...

ST.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top