• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Cứu hai con trong đám cháy người Mẹ đã qua đời

HMO

Administrator
Staff member
Đã 10 ngày được các bác sĩ cứu chữa, chăm sóc tích cực nhưng chị Cụt Thị Đanh - người mẹ lao vào đám cháy nhà để cứu con - do tình trạng sức khỏe quá yếu đã qua đời.

Chị Đanh ở thời điểm đang cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa
Sáng 3-5, anh Cụt Văn Thưởng (27 tuổi, chồng chị Đanh) cho biết, gia đình đang làm thủ tục mai táng chị Đanh (22 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, ngụ xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) theo phong tục địa phương sau khi chị được chuyển từ Viện bỏng Quốc gia về quê do vết bỏng quá nặng vào tối qua (2-5).

Anh Thưởng cũng gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất tới các cán bộ y tế, sự chia sẻ của cộng đồng trước hoàn cảnh éo le, hoạn nạn của gia đình.

Như PV thông tin, chiều 22-4 chị Đanh ở nhà cùng hai con nhỏ thì một cháu bé nghịch làm đổ can xăng mà gia đình để bán lẻ cho bà con trong bản làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Chị Đanh đã liều mình xông vào lửa để cứu con thì bị bỏng nặng.

Thời điểm được đưa tới bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, chị Đanh bị hôn mê sâu, suy thận cấp, toàn thân bỏng nặng hơn 70%, riêng vùng mặt, cổ, lưng và cẳng chân bỏng trên 80%, phải thở máy.

Sáng 24-4, chị Đanh được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Bác sĩ Sầm Văn Hải - phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cho biết, trong vụ cháy, ngoài bệnh nhân Cụt Thị Đanh bị bỏng nặng nhất còn có hai người chị họ của chị Đanh là Lương Thị Minh và Hoa Thị Niêm, do cứu em, cũng bị bỏng từ độ 1 đến độ 3.

Hiện chị Lương Thị Minh được chuyển viện từ bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn xuống điều trị tích cực tại khoa Chấn thương bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Gia đình chị Cụt Thị Đanh là người dân tộc Khơ Mú, có hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng cho gia đình.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top