• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Nội Cuộc đua Top 4: M.U mất quyền tự quyết

anhhung01

Thành Viên Quen Thuộc
Cánh cửa dự Champions League mùa tới của Man United vẫn đang chỉ là 50-50. Quỷ đỏ buộc phải thắng cả 4 trận còn lại, đồng thời hy vọng trận đại chiến ở vòng 37 giữa Man City và Arsenal có kết quả thắng-thua mới lọt nổi vào Top 4.
Cho dù chỉ kém Man City và Arsenal 5 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu, nhưng Man United vẫn không thể nắm quyền tự quyết trong cuộc chạy đua vào Top 4. Và thật nghiệt ngã khi hy vọng của Quỷ đỏ lại đang phải trông cậy hoàn toàn vào trận đại chiến giữa Man City và Arsenal ở vòng 37.
->>> line xem bong da truc tuyen




Đặt giả thuyết Quỷ đỏ thắng Leicester trên sân Old Trafford cuối tuần này - điều họ luôn làm được trong suốt 17 năm qua, cách biệt với nhóm Man City, Arsenal sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng 5 điểm (tất nhiên với điều kiện 2 đại gia này cũng phải thắng).

Ở vòng kế tiếp, Man United chỉ phải gặp Norwich, trong khi Man City và Arsenal đụng độ nhau. Kịch bản đẹp nhất với Man United: Quỷ đỏ hạ Norwich, trong khi trận đại chiến Man City - Arsenal có kết quả thắng-thua. Khi đó, đội bóng của Louis van Gaal sẽ thu hẹp khoảng cách với đội thua trong trận đấu này xuống chỉ còn 2 điểm. Và với một trận đấu bù trong tay (gặp West Ham), chỉ cần chiến thắng, M.U sẽ nghiễm nhiên chiếm vị trí thứ 4 mà không cần quan tâm đối thủ đá ra sao.

Tuy nhiên, nếu trận đấu giữa Man City và Arsenal kết thúc với tỷ số hòa, thì cho dù Man United có hạ cả Leicester lẫn Norwich, họ vẫn kém Man City và Arsenal 3 điểm. Cứ cho là Quỷ đỏ sẽ hạ được West Ham ở trận đấu bù diễn ra vào rạng sáng 11/5 (4 ngày trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra), họ cũng sẽ chỉ bằng điểm Man xanh và Pháo thủ, nhưng vẫn sẽ xếp dưới do kém xa hiệu số bàn thắng-thua.

GIẤC MƠ CHAMPIONS LEAGUE XA VỜI
Ở vòng đấu cuối, cả 3 ứng viên chạy đua cho suất còn lại trong Top 4 đều gặp những đối thủ yếu. Man United đá sân nhà với Bournemouth, Man City gặp Swansea đã hết động lực, trong khi Arsenal thậm chí còn được đón tiếp CLB đã xuống hạng Aston Villa.

Như vậy, nếu Man City thắng Swansea, Arsenal hạ Aston Villa thì cho dù Quỷ đỏ có thắng Bournemouth cách biệt 8-9 bàn đi chăng nữa, họ vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 5 do ít hơn hiệu số bàn thắng-thua.


Ngoài việc không nắm trong tay quyền tự quyết thì lịch thi đấu của Man United cũng bất lợi hơn rất nhiều so với 2 đối thủ Man City và Arsenal.

Đừng nói đến chuyện M.U có quyền chờ đợi trận Man City - Arsenal có kết quả thắng-thua, nếu Quỷ đỏ thua Leicester cuối tuần này, họ cũng gần như sẽ bị loại khỏi cuộc đua Top 4. Đó là còn chưa nói tới trận đấu bù với West Ham - CLB đã hạ sát rất nhiều ông lớn Premier League mùa này và cũng đang còn nguyên vẹn động lực chiến đấu cho tấm vé dự Europa League mùa tới. Quá nhiều khó khăn đang chờ đợi, có lẽ giấc mơ Champions League mùa tới của Man United khó trở thành hiện thực.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top