• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Công Phượng và đồng đội nhập học đại học trước ngày đi Myanmar

noobit

Mods
Staff member
Các hảo thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… sẽ nhập học Đại học.
10 cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM sau thành tích giành HC bạc U19 Đông Nam Á 2013. Việc học cũng nằm trong kế hoạch đào tạo cầu thủ của bầu Đức đề ra từ trước.

Các cầu thủ U19 Việt Nam tập luyện và học tập đan xen. Ảnh: VOV.
Ngày 5/10, đội U19 Việt Nam lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết U19 châu Á. Một ngày trước đó, 10 cầu thủ của đội gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… và 15 thành viên của lớp năng hiếu HAGL (cùng tuyển đợt thi vừa qua) sẽ tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM niên khóa 2014-2018.

Tiền đạo Công Phượng - đội trưởng U19 Việt Nam - sẽ đại diện cho gần 300 tân sinh viên lên phát biểu chào mừng. Theo kế hoạch ban đầu, lễ khai giảng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2014, sau vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar.

Sau khi trở thành sinh viên, tháng 12, 10 hảo thủ của U19 cùng các cầu thủ khác của trường sẽ đại diện cho đội sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Đây là hoạt động đầu tiên của các cầu thủ U19 Việt Nam được tuyển thẳng tại trường.

Chương trình học đại học kéo dài trong 7 năm (tối đa theo quy định). Tuy nhiên, nếu đủ 144 tín chỉ, các cầu thủ sẽ trở thành cử nhân chính quy sau 4 năm đào tạo. Nhằm giúp các cầu thủ thuận lợi trong thi đấu và học tập, các lớp học sẽ được linh động diễn ra tại Đại học Sư phạm TDTT TP HCM hoặc tại Học viện HAGL Arsenal JMG (Pleiku, Gia Lai). Với bằng cử nhân, các học viên trở thành giáo viên TDTT hay HLV bóng đá. Sau hai năm học đại cương, học viên có thể chọn đi theo chuyên ngành khác tùy theo sở thích của bản thân.


Công Phượng và đồng đội sẽ là tân sinh viên Đại học Sư phạm TDTT TP HCM. Ảnh: MT.
PGS.TS Huỳnh trọng Khải - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM - trả lời trên upes.edu.vn trong ngày hai bên ký kết hợp tác đào tạo: “Tôi đã đi khảo sát cơ sở vật chất của học viện HAGL Arsenal JMG và thấy rằng nơi đây hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để giảng dạy cho sinh viên. Chúng tôi cũng xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với những vận động viên vừa thi đấu vừa học đại học mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Tôi cũng kỳ vọng rằng biết đâu mai này một vài cầu thủ của lớp sinh viên đặc biệt trên sẽ trở thành giảng viên bóng đá của trường…”.

Ngày 11/3, Chủ tịch tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức và PGS.TS Huỳnh Trọng Khải đã ký ký hợp đồng đào tạo Đại học dành cho các cầu thủ thuộc học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG niên khóa 2014-2018.

Sau khi giành ngôi á quân giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á tại Gia Lai.

Theo Ngôi Sao
 

Ads HMO

Ads HMO

Top