• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳ Hợp Chặt phá vườn cam của hàng xóm, xong hối hận đi xin lỗi

HMO

Administrator
Staff member
Bực mình bị chê bán dê đắt, Dinh mang dao đến vườn nhà bà Hòa chặt phá hơn 50 gốc cam. Khi nhận thấy việc làm sai trái, ông ta đến công an đầu thú.

Ngày 28/6, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mở phiên xử lưu động vụ án hình sự đối với Trần Đình Dinh (57 tuổi), trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi Hủy hoại tài sản.

Chưa bao giờ ở xã này có phiên xử đông người tham dự như vậy. Đại diện HĐXX cho biết đây là phiên tòa nhằm răn đe đối với những người có hành vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị thích đáng.

Cáo trạng của VKSND huyện Quỳ Hợp truy tố, tháng 2 vừa qua, gia đình bà Trần Thị Hòa (trú cùng xóm) có việc nên đến mua dê của ông Dinh. Sau khi nghe chủ nhà nói giá cả, người phụ nữ này chê đắt nên từ chối mua.


Trần Đình Dinh tại phiên xử lưu động. Ảnh: Phan Giang.
Bực tức vì điều này, tối một ngày sau đó, ông ta cầm con dao đến vườn cam nhà bà Hòa chặt 53 cây loại 15 tháng tuổi cho hả giận rồi quay về nhà ngủ.

Vài ngày sau, người đàn ông 57 tuổi này hối hận về việc làm của mình gây ra cho hàng xóm nên đến nhà xin lỗi, thỏa thuận bồi thường 26,5 triệu đồng và đến cơ quan công an đầu thú.

Nhà chức trách xác định Trần Đình Dinh đã gây thiệt hại cho gia đình bà Hòa số tài sản tương đương 10,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Dinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Phía gia đình bị hại cũng có đơn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Đình Dinh đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây thiệt hại tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã chủ động bồi thường thiệt hại cho chị Hòa, đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt... .

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Dinh 6 tháng tù giam về tội danh trên.

Theo Nam An (Zing)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top