• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Cắt băng khánh thành di tích lịch sử Kênh nhà Lê

HMO

Administrator
Staff member
Sáng ngày 12/02, tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc), Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Kênh Nhà Lê, nơi tưởng niệm 130 liệt sỹ ngành giao thông vận tải đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Di tích Kênh Nhà Lê mới được tôn tạo
Kênh Nhà Lê được vua Lê Đại Hành tổ chức đào từ năm 983, là tuyến giao thông quan trọng từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, đồng thời là nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong chiến tranh chống Mỹ, tuyến sông Nhà Lê được Nhà nước tiếp tục củng cố, phát triển, trở thành tuyến vận tải đắc lực chi viện cho chiến trường miền Nam khi đường bộ và đường sắt bị phong tỏa.
Các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ ngành GTVT đã không quản mưa bom bão đạn để bảo đảm tuyến chi viện miền Nam luôn thông suốt.


Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có 130 cán bộ ngành giao thông vận tải hi sinh. Năm 1996, tỉnh Nghệ An đã xây dựng đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê tại xã Nghi Yên, tưởng niệm công lao của tiền nhân và 130 liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.


Bia tưởng niệm các liệt sỹ ngành giao thông

Năm 2014, Sở GTVT Nghệ An đã tiến hành trùng tu, tôn tạo và nâng cấp di tích Kênh Nhà Lê.

Theo Lao Động
 

Ads HMO

Ads HMO

Top