• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, lịch sử không thể nào quên

HMO

Administrator
Staff member
Cách đây 85 năm, ngày 12/9/1930, hơn 8.000 bà con nhân dân huyện Hưng Nguyên giương cao cờ đỏ búa liềm biểu tình chống thực dân, phong kiến và bị đàn áp dã man, 217 người hi sinh anh dũng.


Phong trào bị đàn áp trong biển máu, chính quyền Xô Viết chỉ tồn tại được 5 tháng trên hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong giai đoạn 1930-1931.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư BCH Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An – ông Hồ Đức Phớc ôn lại chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An 85 năm qua

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh

Sự kiện lịch sử ấy đã được Đảng ta lấy làm ngày kỷ niệm cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 -1931.

Sáng nay, ngày 11/9, tại TP Vinh đã diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015). Tham dự Lễ kỉ niệm có đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư BCH Đảng Cộng sản Việt Nam các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương; đại diện Quân khu IV..., lãnh đạo TP Hà Nội, các tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh Hà Nội... cùng các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các AHLLVTND và đông đảo nhân dân.

Mở đầu buổi lễ, là chương trình nghệ thuật tái hiện lại bối cảnh lịch sử những năm 1930, nhân dân Nghệ - Tĩnh không chịu được sự áp bức, bóc lột tàn bạo của thực dân, phong kiến, đã phản kháng, tổ chức đấu tranh, biểu tình.

Thủa ấy, thi xã Vinh đã sớm hình thành các nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy diêm, nhà máy cưa Bến Thủy, nhà máy xe lửa Trường Thi... Giai cấp công nhân sớm trưởng thành và đoàn kết trong phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua Xử ủy Trung Kỳ, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình của công nhân nhà máy diêm, nhà máy cưa Bến Thủy cùng nhân dân 5 xã ven thị xã Vinh vào ngày 1/5/1930, đánh dấu sự liên kết giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Nghệ - Tĩnh.

Từ đó đến tháng 9/1930, ở Nghệ Tĩnh đã có đến gần 100 cuộc bãi công, biểu tinh của công nhân và nông dân, được trang bị các khẩu hiệu, có vũ trang.

Đặc biệt, ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình của hơn 8.000 nhân dân Hưng Nguyên có trang bị gậy gộc, giáo mác, dây thừng… dương cao cờ đỏ búa liềm kéo. Thực dân Pháp đã sử dụng súng đàn áp, dùng máy bay ném bom vào đoàn biểu tình khiến 217 người hi sinh.

Sự đàn áp dã man của thực dân vào đoàn biểu tình hòa bình, đòi quyền dân sinh, dân chủ của nhân dân Hưng Nguyên, đã gây làn sóng phẫn nỗ trên khắp 2 tỉnh Nghệ - Tĩnh.

Nhiều cuộc biểu tình sau đó diễn ra đồng loạt, mạnh mẽ đã làm cho bộ máy chính quyền thực dân và bộ máy chính quyền tay sai lâm vào tê liệt, tan rã.

Tại buổi lễ, ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - đã ôn lại truyền giai đoạn lịch sử hào hùng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, chính quyền Xô Viết đầu tiên được hình thành hàng loạt tại nhiều xã thuộc Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Vinh – Bến Thủy, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Hưng Nguyên, Hương Sơn…

Chính quyền Xô Viết một mặt thi hành các chính sách mới, mặt khác phá bỏ hệ thống chính quyền cũ, trưng thu ruộng đất, thóc gạo, tài sản của các địa chủ, đồng thời ra yêu sách đối với các chủ xưởng, chủ tàu trong vùng.

Mặc dù chính quyền Xô Viết chỉ tồn tại trong 5 tháng tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó bị đàn áp, khủng bố khiến phòng trào cách mạng gặp nhiều tổn thất, lui vào hoạt động bí mật nhưng hình thức sơ khai của chính quyền công nông đã trở thành nguồn cỗ vũ, động viên tinh thần đấu tranh giành chính quyền của nhân dân lao động trên cả nước.

Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh được đánh giá là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931. Đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên trong cả nước để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư BCH Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931 là phong trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công nông do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, đánh dấu sự chuyển biến căn bản từ tính chất đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác của phong trào cách mạng Việt Nam; Là sự hội tụ ý chí kiên cường, bất khuất lòng yêu nước, ý thức cách mạng. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho cách mạng nước ta nhiều bài học sâu sắc”.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và đổi mới quê hương, đất nước.

85 năm trôi qua, quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh hôm nay đã có diện mạo mới, đời sống kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên sự phát triển của Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Nghệ An phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.
Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top