• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Cách chữa thâm quầng mắt hiệu quả cho bạn

ngoctuyen.cntt2015

Thành Viên Quen Thuộc
Việc đôi mắt bị thâm quầng phản ánh sức khỏe của bạn đang trong tình trạng không tốt làm bạn kém tự tin khi giao tiếp, trông không được đẹp trong mắt mọi người. Một số cách trị thâm quầng mắt dưới đây sẽ giúp bạn xóa tan mối lo đó.

>> kem dưỡng vùng mắt hiệu quả cho bạn

1.Nước hoa hồng.

Xưa nay nước hoa hồng vẫn được mọi người biết đến với các công dụng nổi trội đó là làm khít lỗ chân lông. Nhưng trên thực tế sử dụng nước hoa hồng còn có công dụng không ngờ tới là cải thiện quầng thâm mắt và mang lại cho bạn vẻ đẹp của làn da mịn màng.

Nếu tình trạng quầng thâm mắt đang làm phiền bạn thì bạn cũng có thể dùng bông gòn thấm nước hoa hồng chấm lên mắt, tình trạng thâm quầng sẽ được cải thiện rõ rệt như ý muốn của bạn nhé !

2.Dầu quả hạnh nhân.

Dùng tinh dầu quả hạnh nhân rồi mátxa xung quanh làn da vùng mắt bị thâm quầng trước 15-20 phút rồi đi ngủ sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, do đó, nó sẽ làm giảm được những quầng thâm quanh vùng da mắt. Bạn có thể áp dụng thói quen này thường xuyên hằng ngày trong ba tuần để có kết quả tốt.

3.Dùng hỗn hợp bột nghệ và nước dứa.

Sử dụng bột nghệ và nước ép dứa để tạo hỗn hợp xền xệt. Sau đó sử dụng chúng đắp lên vùng da mắt bị thâm quầng để giúp cho tình trạng thâm quầng nhanh chóng được cải thiện, giúp bạn lấy lại vẻ đẹp của đôi mắt.

4.Sử dụng nước cốt chanh.

Sử dụng một thìa nước cốt chanh, lấy bông gòn thấm có thâm nước cốt chanh đắp lên da mắt khoảng 15 phút sau đó rửa sạch lại. Thành phần axit có trong trái chanh sẽ giúp làn da vùng mắt như được tái tạo, giúp làm giảm thâm quầng hiệu quả.

5.Dưa chuột

Dưa chuột là một trong những nguyên liệu dưỡng trắng da tự nhiên vì trong nó có chứa những chất chống oxy hóa rất là có lợi như peroxidase và phenolic, giúp kích thích sự tuần hoàn lưu thông của máu. Ngoài ra, Dưa chuột cũng chứa nhiều vitamin K giúp cơ thể tăng cường việc sản sinh protein, và hạn chế nguy cơ hình thành các quầng thâm trên mắt.

Sử dụng mặt nạ dưa chuột cũng giúp bạn cải thiện tốt tình trạng quầng thâm mắt.Cách làm vô cùng đơn giản: bạn chỉ cần cắt dưa chuột thành khoanh,sau đó đắp lên vùng da mắt bị thâm quầng, chú ý trước đó bạn nên để dưa chuột vào tủ lạnh ngăn mát khoảng nửa tiếng nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Khoảng 10 phút sau khi sử dụng thì rửa sạch da mặt bạn bằng nước sạch, bạn có thể thực hiện cách đắp mặt nạ này vào buổi sáng hoặc buổi tối.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top