• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Nội Cách chữa đại tiện ra máu hiệu quả

phongkhamkt1

Thành Viên Quen Thuộc
Bạn bị trĩ, nứt hậu môn, tổn thương niêm mạc trực tràng… hay một căn bệnh khó nói nào đó khiến mỗi lần đại tiện lại ra máu? Có cách nào chữa chứng đi ngoài ra máu hiệu quả nhất? Có thể bạn quan tâm: khi bị sùi mào gà nên ăn gì

đổi thay nếp


Có thể chỉ cần Thay đổi một số nếp không tốt là bạn đã phần nào khắc phục được hiện tượng ỉa ra máu. Với những người “không giờ, không giấc”, nên chỉnh lại thói quen đi đúng vào một giờ nhất quyết. Bạn đừng ngồi, đứng một chỗ quá lâu, bớt các phong độ phải ép bụng (như quỳ chẳng hạn), cũng không nên cần lao quá độ. Kiêng tuyệt đối việc ăn đồ cay nóng, dầu mỡ, chất thô nhiều bã; không được dùng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê…


tâm cảnh của con người cũng ảnh hưởng nhiều đến hiện tượng “khó nói” này nếu bạn quá lo âu hoặc cáu giận, lo buồn, niêm mạc ruột của bạn sẽ bị co bóp, do đó máu không lưu thông khiến cơ thể “bế tắc”, khó chịu. Bạn cũng nên giảm sinh hoạt vợ chồng, vì nếu quá “hăng”, niêm mạc ruột sẽ bị xung huyết, do đó xuất huyết sẽ càng ngày càng nặng nề hơn. Bạn cũng nên thẳng tính giữ vệ sinh sạch sẽ lỗ đít để tránh viêm nhiễm.


Một số thức ăn sẽ khiến mát lòng, làm nhờn niêm mạc ruột. Đó là nước lê tươi, ngó sen, mã thầy, rễ lau (lô can), rau cần, củ cải ăn chín, mướp đắng, dưa chuột, cải bắp, lòng đỏ trứng gà, táo tây, chuối tiêu, vừng đen, mộc nhĩ trắng…


Cách chữa đại tiện ra máu hiệu quả


Bạn có thể tự chế biến một số món ăn chữa ỉa ra máu.


- Ruột già lợn 250g, hoa hòe tươi 15g, nấu canh ăn. nấm mèo trắng 10g, táo đỏ 15g, hầm nhỏ lửa cho nát ra rồi ăn. Y học cổ truyền cũng có một bài thuốc dùng để ngâm rửa hậu môn đối với những người bị trĩ gây chảy máu hoặc bị nứt hậu môn. Cho vị thuốc Agiao (có thể tìm mua tại các quầy thuốc Đông y) vào giấm, đợi tan ra, chưng lên thành cao. Mỗi ngày dùng 30g cao Agiao, ngâm vào 500g giấm, đun nóng lên để xông. Sau khi xông, lấy nước rửa lỗ đít, ngày hai lần.


- Bạn có thể dùng dầu lòng đỏ trứng gà bôi vào hậu môn. Cách làm dầu trứng gà là lấy một số lòng đỏ trứng gà cho vào bát sành, rồi đun nhỏ lửa đợi khi trứng ra dầu là được. Hoặc dùng ngải dại (hay còn gọi là lá khao tử) giã nát rồi buộc vào hậu môn.


Ngoài ra, bạn cần xoa bụng hàng ngày vào lúc tỉnh và trước khi ngủ (Xoa theo chiều thuận rồi lại theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ, mỗi lần 100 vòng).


Tuy nhiên, có những trường hợp bạn chẳng thể tự chữa bệnh ở nhà mà phải chóng vánh đến bệnh viện, thí dụ như hốt nhiên thấy đi ngoài phân ra máu hoặc có dính máu, chữa mãi không khỏi, trong phân có tổ chức hoại tử, có nhiều chất nhầy… Nhiều người do sợ đau nên “cam tâm” nhịn đại tiện khiến cho phân thêm táo, sinh nhiệt, càng gây xuất huyết.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top