• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Yên Thành Bị rơi từ độ cao 50m một công nhân tử vong tại chỗ

HMO

Administrator
Staff member
Trong lúc khai thác đá một công nhân tại mỏ đá thuộc xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã rơi từ độ cao 50m, tử vong.

Mỏ đá do công ty TNHH Đồng Thành quản lý
Sáng ngày 7/7, theo thông tin từ chính quyền UBND xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), chính quyền đã cùng với Công ty TNHH Đông Thành tổ chức mai táng nạn nhân xấu số bị tai nạn trong lúc khai thác đá vào sáng 5/7.

Trước đó, khoảng 8h sáng 5/7, anh Nguyễn Văn Bích (SN 1977, trú xóm 1 xã Tăng Thành) leo lên đỉnh núi cao để đục lỗ nhét mìn khoan đá cho công ty TNHH Đông Thành (đóng tại địa bàn xã Đồng Thành, huyện Yên Thành). Sau khi khoan xong lỗ đặt mìn, anh Bích ném dây xuống thì hẫng chân nên rơi tuột theo đá từ độ cao khoảng 50m trên đỉnh núi xuống đất tử vong tại chỗ.

Được biết anh Bích vừa vào làm công nhân khai thác đá tại đây được hai ngày thì gặp nạn. Hiện chủ doanh nghiệp đã thỏa thuận hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân số tiền 160 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7h30’ sáng 14/4, ông Phạm Văn Sơn (SN 1966, trú xã Đồng Thành, H.Yên Thành) cũng đã bị tử vong tại mỏ đá này khi rơi từ độ cao 15 mét xuống đất trong khi đục lỗ khoan đá.
Theo Infonet​
 

Ads HMO

Ads HMO

Top